Chủ tịch nước thăm công nhân khu công nghiệp Bình Dương

Thời sựThứ Bảy, 17/05/2014 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và gặp gỡ chủ đầu tư, cùng công nhân các nhà máy bị đập phá.

(VTC News) - Sau buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và gặp gỡ chủ đầu tư, cùng công nhân các nhà máy bị đập phá.

Chiều 17/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giải pháp khắc phục cho nhiều doanh nghiệp bị đập phá, đốt cháy gây thiệt hại nặng.
Ông Lê Thanh Cung Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo với Chủ tịch nước, ngày 12/5, công nhân thuộc Công ty giày da Thông Dụng có vốn đầu tư của người Đài Loan (xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Theo ông Cung, lúc đầu đoàn công nhân diễu hành phản đối chính quyền Trung Quốc ôn hòa nhưng sau đó một số đối tượng bịt kín khẩu trang bất ngờ đập phá, đốt cháy hàng loạt nhà xưởng, xí nghiệp. Nhận thấy vụ việc trên, lực lượng chức năng tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ một số người gây rối, trong đó có một số đối tượng nằm trong băng nhóm giang hồ ở Bình Dương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương  
“Tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương gửi lời xin lỗi trước Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Chủ tịch nước… Do sự việc xảy ra quá nhanh, những đối tượng gây rối có tổ chức, trong khi lực lượng của tỉnh lại mỏng để xảy ra những điều đáng tiếc." - ông Cung nói.
Trước báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước nhận định, để xảy ra sự việc như thế là không thể chấp nhận được. Việc Công an tỉnh Bình Dương ngăn cản lực lượng gây rối là cần thiết nhưng hơi chậm. 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những kẻ kích động gây rối, phá hoại nhà máy cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, đặc biệt là kẻ cầm đầu”.
Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đến thăm hỏi, động viên tinh thần lãnh đạo doanh nghiệp KCN Việt Nam - Singapore (T.X. Thuận An, tỉnh Bình Dương), bị ảnh hưởng trong vụ đập phá nhà máy vừa qua.
Chủ tịch nước trực tiếp đến thăm hỏi lãnh đạo và công nhân công ty Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam (100% vốn Hồng Kông - Trung Quốc, KCN Việt Nam - Singapore) và nhắn nhủ công nhân hãy biểu thị lòng yêu nước trong ôn hòa, không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu.
Một số hình ảnh Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, thăm chủ đầu tư và công nhân ở Bình Dương:
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Bình Dương ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, siết chặt an ninh giúp chủ đầu tư nước ngoài an tâm sản xuất kinh doanh 
Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên nhà đầu tư KCN Việt Nam - Singapore 
Chủ tịch nước tham quan mô hình đầu tư kinh doanh của công ty Vsip 1 

Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với chủ doanh nghiệp KCN Việt Nam - Singapore ổn định tình hình, sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước còn đến thăm, nghe báo cáo của lãnh đạo nhà máy may thuộc KCN Việt Nam - Singapore
 Lãnh đạo nhà máy may xin gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước và hứa sớm đưa công ty đi vào hoạt động để tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 công nhân
Công nhân nhà máy may đang nỗ lực lau chùi, sửa lại máy chuẩn bị làm việc 
Không khí làm việc bắt đầu quay lại với công nhân nhà máy may trong KCN Việt Nam - Singapore 
Nhiều công nhân hứa với Chủ tịch nước sẽ không nghe theo lời kẻ xấu và yêu cầu người đứng đầu nhà nước xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối 
 Lãnh đạo KCN Việt Nam - Singapore gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch nước và hứa sớm khắc phục sự cố đưa công ty đi vào hoạt động

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn