Chủ tịch nước: 'Những kẻ tham nhũng kết thành bè cánh bao che cho nhau'

Thời sựThứ Tư, 03/12/2014 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, hiện những kẻ tham nhũng đã không còn đứng riêng lẻ, mà kết thành bè cánh để bao che cho nhau.

(VTC News) – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, hiện những kẻ tham nhũng đã không còn đứng riêng lẻ, mà kết thành bè cánh để bao che cho nhau.

Chiều 2/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các thành viên tổ đại biểu Quốc hội số 1 – Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri, để báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội vừa hoàn thành.

 

Người nào tham nhũng, chắc chắn sẽ bị trừng trị. Người nào tố cáo tham nhũng sẽ phải được bảo vệ tốt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 
Tại buổi tiếp xúc, hầu hết ý kiến của các cử tri đều bày tỏ sự băn khoăn về vấn nạn tham nhũng, đặc biệt là vấn đề thu hồi tài sản của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Cử tri Vũ Hoàng Ninh (phường 13, Q.4, TP.HCM) bày tỏ sự lo lắng: "Hiện vấn đề thu hồi tài sản của những quan chức được xác định là có tham nhũng là quá thấp, dưới 30%. Như vậy, vấn đề là ở đây là lý do tại sao thu hồi tài sản tham nhũng lại khó đến như vậy?"

Do đó, cử tri Ninh đã đề nghị, cần phải tăng mức phạt tiền thật nhiều đối với những người có khả năng đóng bằng tiền, nếu không, cần phải chuyển sang phạt tù tùy theo mức độ, tính chất mức độ vi phạm.

Cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (phường 7, Q.4, TP.HCM) đề xuất: “Muốn giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng là phải giải quyết cái gốc của đặc quyền, đặc lợi, là mảng tối, kìm hãm sự phát triển cúa đất nước, rào cản của những người tài giỏi, là nguyên nhân của những tiêu cực phát sinh…”

Chủ tịch nước bắt tay, động viên các cử tri của TP.HCM. 
Cử tri Ngọc cho biết thêm, đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực như hiện nay là hiện thân của  chuột tham nhũng, là nguyên nhân gây ra vỡ bình, chứ không phải là “diệt chuột mới gây ra vỡ bình. Làm tốt công tác chống tham nhũng, đó mới là diệt chuột”.

Về vụ việc của ông Trần Văn Truyền và tài sản công vụ, ông Ngọc đề nghị các đại biểu Quốc hội cần phải có nhiều động thái quyết liệt hơn nữa, nhằm ngăn chặn triệt để nạn chảy máu tài sản công vụ.

Ngoài ra, các cử tri của Q.4 còn đề cập đến nhiều vấn đề như: Cần lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ, ngăn chặn bội chi để có ngân sách tăng lương cho người lao động, nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm còn phổ biến…

Theo ông Trần Ngọc Đáng (cử tri phường 1, Q.4), nếu vị lãnh đạo Bộ, ban ngành nào có phiếu tín nhiệm thấp, Quốc hội cần có sự vận động chức danh đó từ chức. Nếu không, đại biểu Quốc hội cần phải thực hiện bỏ phiếu để miễn nhiệm.

“Người nào tham nhũng, chắc chắn sẽ bị trừng trị”

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt cho tổ đại biểu Quốc hội số 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định: Tham nhũng luôn là vấn đề nóng của đất nước, lần nào tiếp xúc cử tri cũng được mang ra để bàn luận.

Chủ tịch nước cho rằng, luật đã có, thực thi luật thì cũng đã làm, nhưng kết quả chưa được như người dân mong muốn, nên lòng dân sẽ không yên, có khi còn có những phản ứng gay gắt hơn.

 

Hiện những kẻ tham nhũng đã không còn đứng riêng lẻ, mà kết thành bè cánh để bao che cho nhau.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 
Người đứng đầu Nhà nước đã chia sẻ: Tham nhũng gây thiệt hại nhiều về kinh tế, về chính trị đã làm cho người dân mất lòng tin, khiến cho người dân có thể nói ra những lời nói đau lòng.

“Cử tri khi họp tổ dân phố, khu phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng cần phải đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ như ở hội trường này, để tạo sự chuyển động thực sự, cũng cần thể hiện sức mạnh giám sát, cơ quan chức năng cần phải bám sát, đeo đuổi tới cùng những vấn đề mà dân đưa ra.”– Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, Chủ tịch nước thừa nhận đây là một khuyết điểm, chưa đạt được kết quả cao như người dân mong muốn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giải thích tiếp: “Hiện những kẻ tham nhũng đã không còn đứng riêng lẻ, mà kết thành bè cánh để bao che cho nhau. Tôi nghe có hiện tượng chuyển tài sản tham nhũng ra nước ngoài, nhưng Công an vào cuộc xác minh, mà ngân hàng không cung cấp thì mình cũng đành chịu”.

Chủ tịch nước khẳng định: “Người nào tham nhũng, chắc chắn sẽ bị trừng trị. Người nào tố cáo tham nhũng sẽ phải được bảo vệ tốt”.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn