Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chính trịThứ Tư, 21/04/2021 10:50:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 21/4, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao các vị Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ.

Sáng 21/4 (10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... tham dự lễ dâng hương. Rất đông người dân từ mọi miền Tổ quốc cũng có mặt tại khu di tích Đền Hùng từ sớm để tưởng nhớ công lao các vị Vua Hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển về khu vực dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). (Ảnh: Văn Giang)

Đúng 7h, trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, bắt đầu khởi hành. Đoàn di chuyển từ sân Trung tâm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng.

Đi đầu là đội rước cờ Tổ quốc, tiếp sau là đội rước cờ hội Đền Hùng với khoảng hơn 100 người trong trang phục truyền thống. 

Ngay sau khối nghi thức là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương, nhân dân các địa phương về lễ hội.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 2

Nghi thức khởi hành diễn ra trong không khí trang trọng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tri ân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ… thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Toàn dân tộc Việt Nam nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 3

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao các vị Vua Hùng tại khu vực đền Thượng. (Ảnh: Văn Giang)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 4

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ Giỗ Tổ đọc Chúc văn tại lễ dâng hương.

Phát biểu tại lễ dâng hương, chủ lễ Giỗ Tổ - ông Bùi Văn Quang bày tỏ niềm tự hào, biết ơn công lao dựng nước của các vị Vua Hùng, ôn lại truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, kính cáo trước anh linh các vị anh hùng đã đóng góp công lao xây dựng đất nước.

"Nơi hội tụ hồn thiêng của dân tộc Việt Nam, các Vua Hùng đã khơi nguồn dân tộc, lập nên nước Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của Quốc gia, dân tộc. Trong quá trình giữ nước và xây dựng đất nước đã trải qua nhiều khó khăn đánh đổi bằng sự hy sinh của các anh hùng.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Con cháu lạc hồng đời đời thờ tự, nhớ ơn các vị Vua Hùng. Con cháu lạc hồng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước', chủ lễ Giỗ Tổ thành kính đọc Chúc văn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm cùng học sinh - thế hệ con cháu vua Hùng. (Ảnh: Văn Giang)

Theo ghi nhận của PV VTC News, các hoạt động trong ngày Giỗ Tổ được thực hiện trang nghiêm, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Mọi công tác tổ chức lễ hội được triển khai theo đúng quy định phòng dịch, vừa an toàn, vừa tiết kiệm, góp phần gìn giữ văn hóa "uống nước nhớ nguồn" của người Việt từ ngàn đời nay.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội truyền thống của Người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10/3 âm lịch tại Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) và UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Từ năm 2007, ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày nghỉ lễ. Lễ hội đền Hùng những năm lẻ sẽ do tỉnh Phú Thọ đứng ra tổ chức. Các năm chẵn sẽ có quy mô ở các cấp Trung ương.

Lễ hội đền Hùng không chỉ diễn ra ở khu di tích lịch sử đền Hùng Phú Thọ mà sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước như TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng...

Để bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 chỉ tổ chức phần lễ, dừng toàn bộ các hoạt động ở phần hội.

Kiều Vân - Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp