Chủ tịch nước lắng nghe tâm sự sinh viên dân tộc

Giáo dụcThứ Bảy, 16/11/2013 08:58:00 +07:00

(VTC News)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe những tâm sự chân thành của các học sinh, sinh viên tiêu biểu người dân tộc.

(VTC News)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe những tâm sự chân thành của các học sinh, sinh viên tiêu biểu người dân tộc.

Chiều 15/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đoàn đại biểu học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa và điểm cao của các trường ĐH - CĐ năm 2013.

Đây là những đại diện tiêu biểu về dự lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.  

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh dù nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt qua để đạt được những thành tích rất cao kể cả trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe những chia sẻ của các học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe những chia sẻ của các học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc 
Nữ sinh Lý Thị Hoàng, người dân tộc Xa Phó (Mù Cang Chải, Yên Bái) chia sẻ rằng do gia cảnh khó khăn nên với nhiều người, chuyện học hành đành phải bỏ dở giữa chừng dù họ luôn khát khao được học tập. Bên cạnh đó là những tục lệ ở địa phương còn nặng nề khiến nhiều học sinh không được thực hiện ước mơ đi học.

Vì vậy, Hoàng cũng đề nghị bên cạnh những chính sách hỗ trợ về kinh tế cho học sinh, sinh viên dân tộc miền núi, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chính sách để truyền thông rộng rãi đối với vùng đồng bào dân tộc về tầm quan trọng của việc học.

Nhiều sinh viên dân tộc bày tỏ rằng mong ước lớn nhất của học sinh miền núi là nhà bán trú. Địa hình đồi núi xa xôi cách trở, muốn đến trường, học sinh phải đi bộ nhiều giờ. Các sinh viên này cũng mong muốn nhà nước cần xây thêm những nhà bán trú để các em học sinh có thêm nhiều điều kiện được đi học và thực hiện ước mơ của mình.

Trong khi đó, cô gái Nguyễn Thị Hải Yến, dân tộc Tày, sinh viên ĐH Y Dược Thái Nguyên lo lắng phải bỏ dở giữa chừng vì thời gian kéo dài 6 năm. Tuy nhiên, dù chưa qua năm thứ nhất, gia đình cô gái này đã chật vật lo học phí.
Các em học sinh, sinh viên dân tộc miền núi xúc động nhận món quà động viên từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Các em học sinh, sinh viên dân tộc miền núi xúc động nhận món quà động viên từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
Sau khi lắng nghe những chia sẻ của các em học sinh, sinh viên dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định, chăm lo tạo mọi điều kiện để miền núi có thể rút ngắn khoảng cách với miền xuôi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, nhiều năm qua.

Chủ trương này đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu này rất cần đến nguồn nhân lực là những thế hệ học sinh của vùng dân tộc miền núi.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ mong muốn các em học sinh cố gắng học tập thật tốt để góp phần cống hiến nhiều hơn cho các vùng dân tộc miền núi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai xem xét giải quyết những khó khăn về điều kiện học tập, ăn ở cho các em học sinh dân tộc thiểu số.




Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn