Chủ tịch nước đi Lào dự khánh thành sân bay quốc tế Attapeu

Thế giớiThứ Bảy, 30/05/2015 08:00:00 +07:00

Sân bay quốc tế Attapeu do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ Chính phủ Lào xây dựng với tổng mức đầu tư 36 triệu USD.

Sân bay quốc tế Attapeu do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ Chính phủ Lào xây dựng với tổng mức đầu tư 36 triệu USD.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone, sáng 30/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đi Lào dự Lễ khánh thành sân bay quốc tế Attapeu tại tỉnh Attapeu.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào trong chuyến thăm, làm việc tại Lào tháng 3/2015 - Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào trong chuyến thăm, làm việc tại Lào tháng 3/2015 - Ảnh: VOV 
Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và kinh tế xã hội to lớn, là cầu nối giao thông kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Lào.

Cùng đi với Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Xuân Phúc; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng các Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chuyến sang Lào và dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Attapeu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường, phát triển.

Trong đó, tất cả các mặt hợp tác giữa hai nước, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư tới giáo dục đào tạo, nông nghiệp, văn hóa… đều được đẩy mạnh, hiệu quả và thực chất.

Hai bên đang tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả của Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Việc Việt Nam giúp đỡ Lào mà trực tiếp là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ Chính phủ Lào xây dựng sân bay quốc tế Attapeu có tổng mức đầu tư là 36 triệu USD xây dựng với hình thức BT (xây dựng và chuyển giao) trong thời gian 24 tháng (từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015) sẽ góp phần khuyến khích du lịch và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Attapeu nói riêng và của Lào nói chung.

Đồng thời đây cũng là dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và kinh tế xã hội to lớn, là cầu nối giao thông kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Lào.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn