Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò Công an Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 30/01/2012 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò và những thành tựu trong nhiều năm qua của Công an Hà Nội.

(VTC News) - “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc mừng những thành tựu quan trọng của công an Hà Nội, đơn vị giàu truyền thống với bề dày chiến công suốt từ giai đoạn thành lập nước đến nay”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Sáng ngày 30/1, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ông Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết các chiến sĩ công an Thủ đô. 

Tham dự lễ thăm hỏi và chúc tết có Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Công an; chỉ huy công an 29 quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ CATP, cùng Trưởng công an phường, đồn, trạm, thị trấn.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi thăm hỏi và động viên chiến sĩ Công an Hà Nội nhân dịp đầu năm mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những đóng góp cũng như những thành tựu quan trọng của Công an Hà Nội, đơn vị giàu truyền thống chiến công từ ngày thành lập đến nay. 

Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội không đơn thuần là đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, mà là bộ mặt của đất nước. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại thủ đô Hà Nội luôn vất vả, khó khăn song có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, vinh dự.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc mừng những thành tựu quan trọng của công an Hà Nội, đơn vị giàu truyền thống với bề dày chiến công suốt từ giai đoạn thành lập nước đến nay”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói. 

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã căn dặn lãnh đạo Công an Hà Nội rằng: "Tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô thấm thía những tấm Huân chương, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng qua các thời kỳ. Từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”.

Trên mặt trận giữ vững sự bình yên cho xã hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lực lượng công an nói chung và công an Thủ đô nói riêng phải luôn chủ động nhìn nhận, đánh giá được những nhân tố gây hại đến an ninh chính trị xã hội bởi những nhân tố này thường nhắm vào những địa bàn trọng yếu, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Thay mặt toàn lực lượng công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn những chỉ đạo, ý kiến quý báu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Giám đốc CATP Hà Nội hứa với Chủ tịch nước, toàn lực lượng công an Thủ đô sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống.


Phan Mạnh - Tuyết Sơn
Bình luận
vtcnews.vn