Chủ tịch nước đánh giá cao Bệnh viện ĐH Y dược Hoàng Anh Gia Lai

Thời sựChủ Nhật, 21/09/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Đến thăm Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương mô hình bệnh viện này.

(VTC News) – Đến thăm Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương mô hình bệnh viện này.

Chiều 21/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. 
Chủ tịch nước thăm chiến sĩ cảnh sát Hoàng gia Campuchia bị tai nạn đang điều trị tại bệnh viện  

Việc Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai ra đời tại Pleiku đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tại TP.HCM đồng thời giúp người dân các tỉnh Tây Nguyên tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, ngày công lao động ước tính lên đến 339,6 tỷ đồng.

Được biết, với sự cam kết chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng cao từ Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm đưa Bệnh viện Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai trở thành một trung tâm y khoa hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu bậc nhất khu vực Tây Nguyên, đủ khả năng thực hiện những kỹ thuật y học tiên tiến trong nước và quốc tế.

Song song với việc đào tạo nhân lực, bệnh viện sẽ được đầu tư xây dựng thêm 1 tòa nhà 10 tầng, dự định sẽ hoàn thiện trong năm 2016, nâng quy mô lên 500 giường bệnh và từng bước mua sắm trang thiết bị hiện đại...
Chủ tịch nước kí tặng 

Cùng với việc hình thành Trung tâm chuyển giao công nghệ của Đại Học Y Dược TP.HCM ngay bên cạnh bệnh viện, đây sẽ là mô hình Trường - Viện hiện đại đầu tiên tại Tây Nguyên.

Đến thăm bệnh viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá: “Mô hình Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai là một sáng kiến hay, là mô hình hợp tác công tư về công tác xã hội rất tốt, rất hiệu quả.

Đây còn là sự phối hợp giữa một bên chất xám là Trường Đại học Y TP.HCM và doanh nghiệp có tiềm lực mạnh HAGL.

Hôm nay, tôi rất xúc động khi đến thăm anh cảnh sát Hoàng gia Campuchia bị tai nạn đang điều trị tại bệnh viện được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc rất nhiệt tình, chu đáo. Điều này thể hiện tình nghĩa xóm giềng giữa hai dân tộc đồng thời bệnh viện đang làm tốt công tác đối ngoại toàn dân. 
Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho đại diện ban lãnh đạo Bệnh viện Y học Hoàng Anh Gia Lai 

Tôi mong rằng, bệnh viện sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện để xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn”.   

Thay mặt Tập đoàn HAGL, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho hay: Với mục tiêu xây dựng bệnh viện nhằm phục vụ công tác xã hội, phi lợi nhuận, là món quà tri ân nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai;

Ông Đức cũng cam kết sẽ cùng với Đại học Y dược TP.HCM xây dựng bệnh viện chất lượng cao với phong cách phục vụ bệnh nhân chu đáo, tận tình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia.    

Bác sĩ chuyên khoa II Măng Đung, Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai thông tin: Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh với 20 phòng khám bệnh, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 6 phòng chức năng.

Sau 3 năm hoạt động, bệnh viện đã khám bệnh 436.500 lượt người, trong có 1.656 lượt khám cho nhân dân của Lào, Campuchia, 10.265 lượt khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số; điều trị nội trú 17.200 lượt người, trong đó có 485 lượt nhân dân Lào, Campuchia, 702 lượt điều trị nội trú đồng bào dân tộc thiểu số; phẫu thuật 5.150 ca.

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn