Chủ tịch nước bác đơn ân giảm tử tù Nguyễn Đức Nghĩa

Pháp luậtThứ Sáu, 13/01/2012 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có văn bản, chính thức bác đơn miễn án tử hình đối với tử tù này.

(VTC News) - Với hành động tàn ác ra tay giết hại người yêu rồi phi tang, Nguyễn Đức Nghĩa 'xứng đáng' phải nhận án tử hình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có văn bản, chính thức bác đơn miễn án tử hình đối với tử tù này.

Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc tại phiên tòa khi hay tin cha mấtvì TNGT
Sau một thời gian xem xét lá đơn xin miễn án tử hình của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, trú tại Kiến An, Hải Phòng), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký văn bản bác đơn xin giảm án tử hình của Nghĩa.

Trước đó, với hành động man rợ khi chặt xác phi tang nạn nhân là chị Nguyễn Phương Linh - người yêu cũ của Nghĩa, y đã bị TAND các cấp kết tội giết người, cướp tài sản.

Lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra và các phiên tòa xét xử đều cho thấy, hàng động giết người và phi tang của Nghĩa quá sức tàn độc. Hành động của tên sát nhân này đã bị dư luận lên án một cách mạnh mẽ.

Theo đó, sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã chặt đầu và các ngón tay chị Linh rồi đem giấu xác ở tòa 13 khu chung cư, nơi chị Linh ở. Phần còn lại của thi thể, Nghĩa đem ném xuống sông.

Sau khi bị kết án tử hình, Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn gửi Chủ tịch nước xin được miễn án tử. Trong bức thư này, Nghĩa nói rằng mình rất ân hận về những hành động đã gây ra và mong muốn làm lại cuộc đời...

Tuy nhiên, với việc bác đơn xin miễn giảm án tử của Chủ tịch nước đối với tên sát nhân, Nguyễn Đức Nghĩa sẽ phải thi hành án trong thời gian tới. 

Phương Thu
Bình luận
vtcnews.vn