Chủ tịch Laporta: Thua lỗ nặng nề, Barca phải chia tay Messi

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Sáu, 06/08/2021 17:14:07 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Joan Laporata của Barcelona cho rằng những ràng buộc phức tạp về tài chính và quỹ lương của LaLiga khiến đội bóng của ông không thể giữ chân Lionel Messi.

15 tiếng đồng hồ sau thông báo chia tay Lionel Messi, Barcelona đã có cuộc họp báo công khai để làm rõ vấn đề. Xuất hiện trước truyền thông, Chủ tịch Joan Laporta khẳng định Barca làm mọi cách để giữ chân ngôi sao số 1, nhưng rào cản về quỹ lương và các quy định tài chính của LaLiga đã cản trở tiến trình gia hạn hợp đồng.

"Xin chào mọi người. Tôi có mặt ở đây để giải thích cho tất cả hiểu được câu chuyện của Barca và Messi hiện tại. Trước tiên, thật không may khi chúng tôi phải kế thừa nền tảng tài chính tệ hại. Quỹ lương của CLB đã vượt qua 110% doanh thu. Chúng tôi không có mức trần về tiền lương cầu thủ. Chúng tôi biết điều đó ngay khi vừa tiếp quản CLB.

Sau khi kiểm tra sổ sách, chúng tôi nhận ra con số tồi tệ hơn nhiều so với con số mà họ (ban lãnh đạo cũ) nói với chúng tôi. Barca thâm hụt khoản tiền lớn, mức lương cầu thủ cũng rất lớn. CLB thua lỗ hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng", Laporta phân tích. 

Chủ tịch Laporta: Thua lỗ nặng nề, Barca phải chia tay Messi - 1

Chủ tịch Laporta muốn giữ chân Messi. 

Theo báo giới Tây Ban Nha, Barca đang nợ 1,3 tỷ euro. Quỹ lương của Barca cũng vượt quá con số quy định của LaLiga. Để có thể đăng ký các tân binh cho mùa giải mới, Barca phải tuân thủ quy tắc của giải đấu, bao gồm cắt giảm để quỹ lương không vượt quá 60% doanh thu CLB.

Messi đồng ý giảm 50% mức lương, nhưng như thế là chưa đủ. Barca chưa thể thanh lý những ngôi sao như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele - nhóm cầu thủ nhận lương cao ngất ngưởng tại Camp Nou. Do đó, Barca không có tiền trả lương cho Messi để đáp ứng quy định của LaLiga.

Mới đây, LaLiga đã chìa cho Barca một chiếc phao cứu sinh. Ngày 4/8, giải đấu cấp cao nhất Tây Ban Nha ra thông báo đạt thỏa thuận bán 10% cổ phần cho CVC với giá 2,7 tỷ euro (tương đương 3,2 tỷ USD) cho số cổ phần này trong 50 năm.

CVC là quỹ đầu tư có trụ sở tại Luxembourg. Sau khi đạt thỏa thuận, CVC sẽ chi 2,7 tỷ euro cho các CLB LaLiga. Theo tỷ lệ ăn chia, Barca dự kiến nhận 252 triệu euro, số tiền đủ để CLB ký tiếp hợp đồng với Messi.

Tuy nhiên, Barca không đồng ý, khi cho rằng việc một công ty tư nhân nắm 10% cổ phần giải đấu trong 50 năm có thể tạo ra sự thao túng, áp đặt lên quyền lợi của các CLB. Ban lãnh đạo của Chủ tịch Laporta không thỏa hiệp với LaLiga, dù điều ấy khiến đội bóng mất Messi.

Chủ tịch Laporta: Thua lỗ nặng nề, Barca phải chia tay Messi - 2

Barca để Messi ra đi để giải phóng quỹ lương. 

"Để đạt thỏa thuận với Messi, chúng tôi phải chấp nhận một tiến trình không phù hợp với Barca, đó là đồng ý thỏa thuận thế chấp hình ảnh của CLB trong 50 năm tới. Barca luôn đứng trên tất cả, dù đó là cầu thủ hay nhất thế giới, chủ tịch CLB hay bất kỳ điều gì khác", Laporta nhấn mạnh.

Chủ tịch của Barca cũng khẳng định: CLB và Messi đồng thuận hoàn toàn với bản hợp đồng mới, nhưng không thể chống lại quy tắc của LaLiga.

"Messi muốn ở lại, Barca cũng muốn cậu ấy ở lại. Dù vậy, luật lệ LaLiga đã có thể linh hoạt hơn. Chúng tôi không muốn ngụy biện, bởi Barca đã biết điều đó từ trước. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất cho Barca.

Tôi không muốn gieo những hy vọng sai lầm và trong quá trình đàm phán, chúng tôi biết Messi có những lời mời khác. Thời gian của các bên cũng có hạn. Với Messi cũng vậy, cậu ấy cần thời gian để cân nhắc những lựa chọn khác.

Barca muốn ký hợp đồng với Messi thêm 5 năm và đáp ứng tiêu chuẩn của LaLiga. Ở những quốc gia khác, điều này là khả thi, nhưng ở LaLiga thì không. Ban lãnh đạo đang làm mọi cách để giảm lương cầu thủ. Điều này không dễ dàng bởi các cầu thủ có hợp đồng, chúng tôi phải tôn trọng. 

Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất trong khuôn khổ tài chính của CLB. Vấn đề cốt lõi là Barca đã đạt thỏa thuận với Messi, nhưng không thể đăng ký cậu ấy cho LaLiga vì giới hạn mức lương".

Chủ tịch Laporta: Thua lỗ nặng nề, Barca phải chia tay Messi - 3

Chủ tịch Barca và Messi có mối quan hệ tốt. 

Theo Laporta, ông cùng ban lãnh đạo đang làm những gì tốt nhất có thể, dựa trên quyền lợi của Barca, chứ không riêng lợi ích của cá nhân nào. Barca buộc phải để Messi ra đi, nếu không muốn bị LaLiga trừng phạt. 

"Tôi cảm thấy tội lỗi không ư? Tôi không muốn nhắc lại điều này, nhưng chúng tôi chỉ có 6 tháng. Con số thực tế về tình hình tài chính của Barca khác xa con số ban lãnh đạo trước công bố. 

Quỹ lương của Barca đã phình to, kể cả khi không có hợp đồng của Messi. Ban tổ chức LaLiga yêu cầu Barca phải tuân thủ quy định. Họ muốn Messi ở lại, nhưng quy định là quy định. Họ không có ngoại lệ cho Messi", Laporta giữ lập trường về quan điểm với các quy tắc tài chính của LaLiga. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Messi chia tay Barca
Bình luận
vtcnews.vn