Chủ tịch Kim Jong-un thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Yandok

Thế giớiThứ Sáu, 25/10/2019 11:27:00 +07:00

Truyền thông Triều Tiên ngày 25/10 đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Yandok.

Chủ tịch Hội đồng nhà nước Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến kiểm tra tại suối nước nóng du lịch đang được xây dựng tại khu vực Yandok. Ông Kim Jong-un tỏ ra hài lòng và ca ngợi tiến trình xây dựng khu nghĩ dưỡng hiện đại này, Cơ quan Điện báo Trung ương Triều Tiên (CTAC) đưa tin hôm 25/10.

Kim Jong-Un

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra khu phức hợp nghỉ dưỡng tại quận Yandok. (Ảnh: CTAC)

Trước đó, theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên, khu phức hợp tại quận Yandok này sẽ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 12/2019.

Nhà lãnh đạo đáng kính bày tỏ sự hài lòng đối với việc xây dựng khu du lịch và điều trị ở quận Yandok. Chỉ 50 ngày sau chuyến thị sát hồi tháng 8 (của ông Kim Jong-un), công trình sắp được khánh thành một cách hoàn hảo”, CTAC cho biết.

Theo thông tin từ CTAC, Chủ tịch Kim Jong-un so sánh khu nghỉ dưỡng đang xây dựng ở quận Yandok, với khu du lịch ở dãy núi Kumgang, nơi cách đây vài ngày, ông ra lệnh phá bỏ khu phức hợp khách sạn do công ty Hàn Quốc xây dựng.

Trong chuyến kiểm tra xây dựng khu nghỉ dưỡng tại Yandok này, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh “sự tương phản rõ nét” giữa lối kiến ​​trúc và phương pháp xây dựng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng, những kiến trúc và lợi ích của khu phức hợp này mang màu sắc chủ nghĩa xã hội, nhằm phục vụ nhu cầu, mong muốn nghỉ dưỡng của đông đảo quần chúng lao động.

Khu phức hợp đang xây dựng ở quận Yandok bao gồm các khách sạn, nhà nghỉ dưỡng nhiều tầng, cũng như hàng chục căn nhà dân sinh hiện đại. Tất cả các tòa nhà được thiết kế và xây dựng theo một kiểu kiến trúc duy nhất, nằm hài hòa với cảnh quan thiên nhiên dưới chân dãy núi.

Hôm 23/10, trong chuyến thăm khu du lịch ở dãy núi Kumgang, nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh phá hủy các công trình do phía Hàn Quốc xây dựng. Ông Kim Jong-un yêu cầu xây dựng khu du lịch hiện đại khác tại địa điểm vừa bị phá hủy để phục vụ khách du lịch và “phù hợp với cảnh quan thiên nhiên”.

Khu du lịch ở dãy núi Kumgang là dự án chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, được bắt đầu hoạt động vào năm 1998. Đó được xem như biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Các công ty Hàn Quốc đầu tư khoảng 680 triệu USD vào việc xây dựng khách sạn và cơ sở hạ tầng tại khu nghỉ dưỡng này.

Năm 2008, sau vụ việc xảy ra với một du khách Hàn Quốc, Seoul quyết định đình chỉ vô thời hạn hoạt động nghỉ dưỡng của công dân nước này tại Kumgang.

Tháng 9 /2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý nối lại dự án ở dãy núi Kumgang nối tiếng này. Tuy nhiên, cho đến nay cả hai bên vẫn chưa đạt được bước tiến nào.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn