Chủ tịch Kim Jong Un có thể xem trận đấu lịch sử Triều Tiên vs Hàn Quốc

Thể thaoThứ Hai, 14/10/2019 15:20:00 +07:00

Lần đầu tiên sau 30 năm, đội tuyển Hàn Quốc mới có cuộc đối đầu với đội tuyển Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

Trận Hàn Quốc vs Triều Tiên có thể coi là tâm điểm của lượt thứ 4, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bởi đây là lần đầu tiên sau 30 năm, đội tuyển Hàn Quốc mới thi đấu với tuyển Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Tại vòng loại World Cup 2010, hai đội từng gặp nhau 4 lần nhưng khi đó các trận đấu đề diễn ra trên sân trung lập.

Trieu Tien va Han Quoc

 Triều Tiên vs Hàn Quốc là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại bảng H lúc này, Hàn Quốc và Triều Tiên đang có cùng 6 điểm và chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Triều Tiên là đội được nghỉ ở lượt trận gần nhất sau khi đánh bại Lebanon 2-0 trong ngày ra quân và thắng sát nút Sri Lanka 1-0 trên sân khách.

Trong khi đó, Hàn Quốc ở trận đấu ngày 10/10 vừa qua, vùi dập Sri Lanka 8-0 và trước đó có chiến thắng 2-0 trước Turkmenistan ngay trên sân của đối thủ.

Ngôi sao lớn nhất của Hàn Quốc lúc này là Son Heung-min, người đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham Hotspur. Còn ngôi sao lớn nhất của Triều Tiên là Han Kwang-song vừa tới khoác áo Juventus.

Trận đấu lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ diễn ra trên sân Kim Nhật Thành với mặt sân cỏ nhân tạo và là nơi Triều Tiên bất bại kể từ năm 2005 đến nay.

Theo Washington Post, có khả năng nhà lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong Un cũng sẽ có mặt trên sân Kim Nhật Thành dự khán trận đấu này. Nếu điều này xảy ra, đội chủ nhà sẽ có lợi thế tâm lý vô cùng to lớn để quyết thắng.

Trong lịch sử, Hàn Quốc đã có 10 lần dự World Cup, trong đó 9 vòng chung kết gần nhất, Hàn Quốc đều góp mặt.

Còn đội tuyển Triều Tiên đã có 2 lần góp mặt vào năm 1966 (với tới tứ kết) và 2010. Tuy nhiên, sau giải đấu ở Nam Phi, bóng đá Triều Tiên có dấu hiệu đi xuống.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn