Chủ tịch huyện ở Long An rớt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Tin nhanh 24hThứ Tư, 19/08/2020 15:41:05 +07:00
(VTC News) -

Ông Hoàng Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng không trúng vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vì tỉ lệ phiếu bầu thấp hơn những trường hợp được bầu khác.

Ngày 19/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc sau hơn 2 ngày làm việc.

Đại hội bầu 38 người (khuyết 1) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 người (khuyết 2). Ông Lê Văn Hùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Hồng Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy (khuyết 1).

Chủ tịch huyện ở Long An rớt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - 1

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Báo Long An)

Ông Hoàng Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng không trúng vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện dù có tỉ lệ phiếu bầu quá bán (62%). Lý do vì tỉ lệ phiếu bầu của ông Sinh thấp hơn 38 trường hợp được bầu chọn trên.

Đại hội đã thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và báo cáo chính trị của đại hội; biểu quyết 18 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết đại hội; 1 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Hùng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tuệ Lâm
Bình luận
vtcnews.vn