Chủ tịch huyện làm nhân viên 2 tháng để chờ chức PGĐ Sở

Tin nhanh 24hThứ Tư, 29/04/2020 22:45:50 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa được điều động về công tác tại Sở Nội vụ Nghệ An từ ngày 1/5, để chờ đến ngày 1/7 nhậm chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/5/2020; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/7/2020. 

Lương và phụ cấp chức vụ của ông Nguyễn Thanh Hoàng được hưởng theo chế độ quy định hiện hành của của Nhà nước. Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2020.

Trước thông tin trên, nhiều người băn khoăn không biết trong 2 tháng (từ ngày 1/5 đến 1/7/2020) ông Nguyễn Thanh Hoàng sẽ làm, giữ chức vụ gì để ngày 1/7 ông Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An.

Được biết, hiện nay Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có đủ 3 Phó Giám đốc Sở. 

Chủ tịch huyện làm nhân viên 2 tháng để chờ chức PGĐ Sở - 1

Sở Nội vụ Nghệ An - nơi ông Nguyễn Thanh Hoàng sẽ giữ chức PGĐ Sở Nội vụ từ 1/7/2020

Trả lời VTC News, ông Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết: “Bình thường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ quyết định điều động, bổ nhiệm từ ngày 1/7, vì đến ngày 1/7 khi đó Sở Nội vụ mới có một đồng chí Phó Giám đốc nghỉ hưu, khi đó thì mới bổ nhiệm. Nhưng do điều kiện đặc biệt, để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, trong quá trình chuẩn bị đại hội phải có nhân sự mới. Do đó, phải điều động anh Hoàng về sớm trước 2 tháng để tạo điều kiện bố trí một đồng chí mới trên huyện Kỳ Sơn, và đồng chí mới này sẽ cùng làm các nội dung, công việc liên quan của Đại hội.

Anh em thấy có hơi khác chút thôi, nhưng đúng quy định hoàn toàn, không có gì sai. Nếu bổ nhiệm anh Hoàng giữ chức Phó Giám đốc sở từ 1/5 thì mới sai vì khi đó sở sẽ có 4 Phó giám đốc, vượt quá số lượng quy định. Chứ bổ nhiệm anh Hoàng làm PGĐ Sở từ 1/7 thì không sai.

Trong 2 tháng từ 1/5 đến 1/7 anh Hoàng sẽ làm công chức không giữ chức vụ", Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An chia sẻ thêm.

Được biết, khoảng 2 năm rưỡi nữa, ông Nguyễn Thanh Hoàng đến tuổi nghỉ hưu, do vậy không đủ tuổi để làm tiếp một nhiệm kỳ Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn.

Trong khi đó, ngày 1/7 tới, ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An sẽ đến tuổi nghỉ hưu, khi đó ông Hoàng mới lên làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An.

Trước đó, ngày 24/2/2016, Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Nghệ An) thôi giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn.

Ngày 29/2/2016, HĐND huyện Kỳ Sơn họp bầu ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn