Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 02/08/2022 21:58:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc bắt đầu chuyến thăm chính thức Đài Loan.

Theo hãng tin Reuters, chuyến bay mang số hiệu SPAR19 – Boeing C-40C (do không quân Mỹ vận hành) được cho là chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào lúc 22h45 ngày 2/8 (theo giờ địa phương).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc - 1
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc - 2

Các quan chức Đài Loan đón Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại sân bay Tùng Sơn. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc - 3

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời sân bay Tùng Sơn sau màn chào hỏi ngắn với các quan chức Đài Loan.

Phát biểu với truyền thông sau khi đến Đài Loan, một thành viên của đoàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết: “Chúng tôi chỉ là một trong số các đoàn đại biểu của Quốc hội Mỹ đến Đài Loan và nó không đi ngược lại với chính sách nhất quán của Washington trong vấn đề Đài Loan, được định hướng bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan, ‘Ba Thông cáo chung’ và ‘Sáu Bảo đảm’. Mỹ không ủng hộ bất cứ hành động đơn phương làm thay đổi những mục tiêu này”.  

Ngay sau khi máy bay chở bà Pelosi hạ cánh ở Đài Bắc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chuyến đi này là "hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng" và "kiên quyết phản đối".

"Tất cả những hậu quả phát sinh từ hành động này phải do phía Mỹ và các thế lực ly khai gánh chịu", Bloomberg dẫn lời cơ quan này.

Cũng theo Bloomberg, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa thông báo sẽ tổ chức tập bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4-7/8, yêu cầu máy bay và tàu thuyền tránh những khu vực được chỉ định.

Sau nhiều đồn đoán, bà Pelosi đã có chuyến công du đến Đài Loan, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo sau 25 năm.

Theo tờ Washington Post để giảm thiểu nguy cơ an ninh, chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã thực hiện hành trình bay theo hướng đông tới đảo Borneo, rồi vòng lên quần đảo Philippines, thay vì đi theo hướng đông bắc qua Biển Đông để tới Đài Bắc như thông thường.

Ngoài ra, lễ đón tại sân bay Tùng Sơn cũng diễn ra chóng vánh và không có nghi lễ ngoại giao, động thái được cho là một trong những hành động tránh phản ứng của Bắc Kinh.

Cùng với việc bà Pelosi đến Đài Loan, quân đội Mỹ trong khu vực cũng có động thái sẵn sàng đối phó với các nguy cơ an ninh.

Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/8 nói rằng Trung Quốc nên cân nhắc rất kỹ về việc leo thang căng thẳng xung quanh chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời ông Sullivan nói trên chương trình Today của NBC rằng không có gì bất thường quanh chuyến thăm của một nghị sĩ Mỹ đến hòn đảo.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, điều đã được Tổng thống Joe Biden làm rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 28/7.

Video: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến sân bay Tùng Sơn, bắt đầu chuyến thăm Đài Loan

Trà Khánh(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp