Chủ tịch Hà Nội kiểm tra điểm thi, yêu cầu xét nghiệm lại PCR với 3 thí sinh

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 09/08/2020 09:12:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 9/8, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức phòng chống dịch COVID-19 tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng.

Điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng có 681 thí sinh, 21 phòng thi. Trong đó, 3 trường hợp thí sinh đi về từ vùng dịch. Một thí sinh hôm qua có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, 2 thí sinh đã qua 21 ngày. Để đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh, điểm thi bố trí 3 em này ngồi riêng phòng thi. 

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị 3 trường hợp thí sinh đi từ vùng dịch sau môn thi vẫn phải theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Cần thiết phải xét nghiệm lại PCR lần nữa. Bởi trên địa bàn đã có trường hợp liên quan đến bệnh nhân 447 sau 2 lần PCR âm tính nhưng hôm qua xét nghiệm lần thứ 3 đã dương tính, bệnh nhân F1 thành F0.

Ông Chung nêu đây là kỳ thi đặc biệt vì diễn ra trong dịch COVID-19. Ông ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phòng dịch của 143 điểm thi trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội, điểm thi đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch như vệ sinh, khử khuẩn; có phòng y tế và tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh; bảo đảm khoảng cách về chỗ ngồi cho thí sinh trong phòng thi...

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra điểm thi, yêu cầu xét nghiệm lại PCR với 3 thí sinh  - 1

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hỏi thăm các thí sinh.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ sự yên tâm khi trực tiếp kiểm tra các phòng thi, thấy cán bộ, giáo viên, thí sinh đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, tại các cửa phòng thi đều có dán các nội dung quy chế thi và các biện pháp phòng ngừa dịch…

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sau mỗi buổi thi, trường phải khử khuẩn phòng thi. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không được để lộ lọt đề thi ra ngoài. Điểm thi tuyên truyền để phụ huynh đưa con đến điểm thi xong về nghỉ ngơi, không tụ tập ở ngoài.

Khi thí sinh ra khỏi phòng thi, phụ huynh cũng nhanh chóng đón thí sinh, không nên đứng quá đông. "Điểm thi cũng cần chuẩn bị đủ đội ngũ cán bộ coi thi sẵn sàng thay thế các cán bộ nghỉ đột ngột và tạo môi trường tĩnh lặng nhất cho các cháu dự thi", ông Chung yêu cầu.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn