Chủ tịch FPT Software: 'Tôi từng thấy xấu hổ trước các em nhỏ Nhật Bản'

Giáo dụcChủ Nhật, 13/05/2018 07:30:00 +07:00

Chủ tịch FPT Software cho biết từng cảm thấy xấu hổ trước các em nhỏ Nhật Bản chỉ vì một hành động nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Là người lãnh đạo của FPT Software, là người từng nổi tiếng vì dám "chửi" cả sếp khi chỉ là một anh nhân viên mới "chân ướt chân ráo bước" vào FPT nhưng ông Hoàng Nam Tiến lại khiến người ta phải bất ngờ khi cho biết từng cảm thấy xấu hổ trước các em nhỏ Nhật Bản.

Đó là câu chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày nhưng với ông Tiến, có lẽ đây lại là một bài học lớn và "người thầy" trong câu chuyện lại chính là các em nhỏ Nhật Bản.

hoangnamtien

Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ về cơ hội việc làm tại Nhật Bản. 

Ông Hoàng Nam Tiến kể sự việc diễn ra trong chuyến đi công tác Nhật Bản. Một lần, khi anh đi sang đường cùng lúc với nhóm các em học sinh cỡ tiểu học Nhật Bản. Khi ấy, tất cả những chiếc ô tô đều dừng lại để các em qua đường an toàn.

Sau khi qua đường, tất cả các em quay lại cúi chào như một lời cảm ơn tới các bác tài xế đã dừng xe nhường đường cho các em.

Ông Tiến cũng bắt chước các em làm điều đó nhưng ông cảm thấy rất lúng túng và gượng gạo. Chính điều đó khiến ông cảm thấy xấu hổ trước các em, bởi các em làm điều đó một cách rất tự nhiên, xuất phát từ trái tim, từ sự biết ơn thực sự. Còn ông Tiến dù đã thử nhưng vẫn không sao làm được một cách tự nhiên như vậy.

Từ câu chuyện trên, ông Tiến đã luôn trăn trở về câu chuyện văn hoá ứng xử. Vị chủ tịch FPT Software cho rằng, điều ấy phải bắt đầu từ ông, phải bắt đầu từ FPT Software và đó là lý do ông luôn muốn xây dựng, phát triển FPT Software tại Nhật Bản.

Hiện tại, FPT Software đã có 1000 người đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản, đất nước đáng sống với phong cảnh đẹp và nền văn hoá lâu đời đáng học hỏi.

Bên cạnh đó, FPT Software tại Nhật Bản vẫn đang dành rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam, những người yêu công nghệ, sẵn sàng gia nhập vào gia đình FPT Software.

a

 "Head to the sun - Đường đến mặt trời" thu hút đông đảo người tham dự.

Sáng 12/5, Hội thảo du học và việc làm tại Nhật Bản với chủ đề “Head to the sun - Đường đến mặt trời” được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, thu hút gần 300 người tham dự. Sự kiện dành cho các kỹ sư CNTT, nhân sự “non-IT”, các bạn trẻ muốn tham gia chương trình đào tạo 10K BrSE.

Cũng trong khuôn khổ của hội thảo du học và việc làm tại Nhật Bản chủ đề “Head to the sun - Đường đến mặt trời”, FPT Nhật Bản cũng trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các ứng viên tham gia chương trình đào tạo 10K BrSE tại Nhật Bản.

Đây là một trong những chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng 800 kỹ sư cầu nối cho các dự án cho khách hàng Nhật Bản trong năm 2018 của FPT Nhật Bản.

Chương trình hội thảo du học và việc làm tại Nhật Bản với chủ đề “Head to the sun - Đường đến mặt trời” đã đem đến cho người tham dự những thông tin chính xác, rõ ràng và đáng tin cậy về việc phát triển sự nghiệp và sinh sống dài hạn tại Nhật Bản.

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn