Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sẵn sàng chia sẻ kinh phí với nhà đài mua bản quyền World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Sáu, 08/06/2018 08:28:00 +07:00

Trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết, FLC sẵn sàng chia lửa với nhà đài để có bản quyền World Cup 2018.

Trên trang cá nhân của mình đêm 7/6, Chủ tịch tập đoàn FLC chia sẻ: "Chi phí bản quyền World Cup ngày càng cao có thể gây nhiều khó khăn cho những đơn vị làm truyền hình đã tự chủ ngân sách.

Trong bối cảnh ngày khai mạc World Cup 2018 đã đến rất gần, cùng với nhiều doanh nghiệp khác, FLC sẵn sàng góp sức chia sẻ gánh nặng chi phí này với đài truyền hình thông qua các hình thức phù hợp, để công chúng yêu bóng đá tại nước nhà được thưởng thức một mùa World Cup trọn vẹn niềm vui".

34809165_1839070242854678_2461235389839441920_n

 Ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo nhiều nguồn tin, 23h ngày 7/6, VTV cơ bản đạt được thoả thuận với Infront Sports & Media để có bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Thoả thuận đạt được vào phút chót khi một tập đoàn Việt Nam đã tài trợ để VTV có thêm kinh phí mua bản quyền World Cup. Được biết, đơn vị tài trợ này không nhận lại bất kỳ quyền lợi nào. 

VTV và Infront Sports & Media sẽ sớm tiến hành ký hợp đồng tại Việt Nam. Ngay sau khi ký hợp đồng, VTV sẽ có thông cáo báo chí để mọi người được biết.

Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ được xem World Cup 2018 trên sóng truyền hình. Việt Nam là quốc gia cuối cùng sở hữu bản quyền World Cup 2018. Trước đó, ngày 2/6, trong phụ lục FIFA công bố đã có 218 trong 219 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền giải đấu tại Nga.

Trong các kỳ World Cup gần nhất, Việt Nam đều mua được bản quyền phát sóng giải đấu. World Cup 2006 mức giá Việt Nam đã mua là 2 triệu USD, năm 2010 là 2,7 triệu USD và năm 2014 là 7 triệu USD. 

Ở World Cup 2018, Infront Sports & Media đưa ra mức giá bản quyền là 15 triệu USD, gấp đôi giá bản quyền mà VTV mua các đây 4 năm. Infront Sports & Media cũng chỉ bán một gói lớn bao gồm cả quyền truyền hình, quyền trên các hạ tầng internet, di động và không cho phép VTV mua lẻ.

Trong quá trình đàm phán VTV chỉ đưa ra mức giá dưới 10 triệu USD nên cuộc đàm phán giằng co, kéo dài.

Thiên Mộc
Bình luận
vtcnews.vn