Chủ tịch FIFA: Đây là World Cup tuyệt nhất lịch sử

World Cup 2018Thứ Bảy, 14/07/2018 06:48:00 +07:00

World Cup năm nay được coi đặc biệt thành công khi các sân luôn kín tới 98%. Có khoảng 1 triệu fan từ khắp thế giới tới Nga, 7 triệu fan đã tới các Fan Fest.

Xuất hiện trong bộ đồng phục của tình nguyện viên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định trong cuộc họp báo ở Moscow chỉ 2 ngày trước trận chung kết: “Đây là World Cup tuyệt nhất trong lịch sử”.

“Tôi làm bóng đá hơn 20 năm và đã nói chuyện với những người tham gia nhiều World Cup, và mọi người đều khẳng định điều này”, ông nói.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá công tác tổ chức từ sân vận động, an ninh, giao thông, khách sạn, công tác tổ chức "tất cả đều rất tốt”.  

gianni infantino

 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong bộ đồng phục tình nguyện viên ở buổi họp báo tổng kết giải ở sân Luzhniki. (Ảnh: Reuters)

“Tôi muốn cám ơn những người đã tham gia tổ chức, cám ơn nước Nga, người dân Nga, chính phủ, Tổng thống Putin và Liên đoàn bóng đá Nga đã tổ chức thành công giải đấu này. Tôi cám ơn những tình nguyện viên của World Cup. Họ là nụ cười là trái tim của giải đấu lần này", Chủ tịch FIFA tuyên bố.

Ông Gianni Infantino cho biết có hơn 100.000 người tham gia để đảm bảo các hoạt động của giải đấu lần này được thành công.

“Tôi nghĩ có hai thứ đã thay đổi sau World Cup. Một là nước Nga đã thay đổi, trở thành đất nước bóng đá thật sự. Bóng đá không chỉ là World Cup mà là ADN của đất nước, của đội tuyển quốc gia.

Hai là hình ảnh của mọi người về nước Nga cũng đã khác. Mọi người tới đây sẽ thấy một đất nước rất đẹp, những người dân muốn chứng tỏ cho thế giới thấy đất nước giàu văn hóa, nhân văn,… các thành phố đã tổ chức rất tốt”, ông Gianni Infantino nhận định.

Về World Cup 2022, chủ tịch FIFA cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ tổ chức với 32 đội hay là 48 đội. Quyết định này sẽ được bàn bạc và dự kiến sẽ chốt trong tháng tới.

Ông bảo vệ quyết định 48 đội khi cho rằng chất lượng của bóng đá thế giới đã khác, và rất nhiều đội chất lượng như Hà Lan, Italy, Cameroon,… đã không thể vượt qua vòng loại lần này. “Chất lượng có rất nhiều”, ông khẳng định.

infantino

 Ông Infantino ca ngợi việc thử nghiệm VAR ở World Cup, quyết định mà chính bản thân ông ban đầu cũng nghi ngờ. (Ảnh: Reuters)

World Cup năm nay được coi là đặc biệt thành công khi các sân vận động luôn kín tới 98%. Có khoảng 1 triệu fan từ khắp thế giới đã tới Nga để theo dõi World Cup lần này, khoảng 7 triệu lượt fan tới các Fan Fest.

“Chúng tôi đã có khoảng 3 tỷ người theo dõi World Cup với khoảng 1 tỷ người dự kiến theo dõi trận chung kết. Về digital, chúng tôi có khoảng 11 tỷ views qua các kênh của FIFA”, ông Infantino chia sẻ.

FIFA cũng rất hài lòng với việc thử nghiệm VAR khi việc dùng hình ảnh quay lại giúp cải thiện chất lượng giải đấu.

“Chúng tôi sử dụng VAR 19 trường hợp trong 62 trận và đã có 16 quyết định từ sai được chuyển sang đúng. Sau khi xem xét khoảng 500 tình huống xử lý của trọng tài, nhờ VAR, tỷ lệ đúng từ 95% đã tăng lên là 99,32%", ông Infatino cho biết.

Với VAR, những tranh cãi về bàn thắng việt vị hay không đã hoàn toàn chấm dứt. Ngoài ra, có khía cạnh giáo dục của VAR. Giải đấu lần này không có thẻ đỏ nào từ phạm lỗi thô bạo vì đánh nguội là sẽ bị phát hiện bởi VAR.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn