Chủ tịch Cuba: Vụ xả súng vào sứ quán Cuba ở Washington là tấn công khủng bố

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/05/2020 07:26:41 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel gọi vụ nổ súng tại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ là vụ tấn công khủng bố.

Vụ xả súng được thực hiện tuần trước bởi Alexander Alazo, 42 tuổi, gốc Cuba vào rạng sáng ngày 30/4.

Tay súng đã sử dụng một khẩu súng trường bắn vào cổng ra vào sứ quán Cuba khiến tòa nhà bị hư hỏng. Tay súng đã bị cảnh sát bắt giữ và không có thương vong nào trong vụ tấn công.

Chủ tịch Cuba: Vụ xả súng vào sứ quán Cuba ở Washington là tấn công khủng bố - 1

Hiện trường vụ nổ súng trước sứ quán Cuba. (Ảnh: Twitter/@SweeneyABC)

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Phong trào không liên kết ngày 4/5, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố này và yêu cầu chính phủ Mỹ điều tra nhanh chóng, toàn diện cũng như có biện pháp trừng trị cứng rắn đối với kẻ gây ra vụ tấn công.

Chủ tịch Cuba cũng yêu cầu chính phủ Mỹ tiến hành các biện pháp an ninh và bảo đảm sự an toàn của phái đoàn ngoại giao của Cuba ở Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cũng lên án vụ tấn công và cho rằng chính sách thù địch đối với Cuba của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kích động bạo lực.

Phạm Huân/VOV-Washington
Bình luận
vtcnews.vn