Chủ tịch Barca muốn Messi giảm lương

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Ba, 15/09/2020 19:56:05 +07:00

Siêu sao người Argentina có thể không giữ được thu nhập hơn 40 triệu euro mỗi mùa tại Barca.

Theo Cuatro, Chủ tịch Josep Bartomeu sẽ có cuộc gặp với Messi để yêu cầu tiền đạo người Argentina cùng các đồng đội giảm lương nhằm giúp đỡ đội bóng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Việc những CĐV không thể tới sân cổ vũ khiến doanh thu của Barca suy giảm nặng. Theo Four, Barca chịu lỗ 98 triệu euro vì tình trạng hiện tại.

Cuatro cho biết Messi sẽ là người đại diện cho toàn bộ cầu thủ để đàm phán quá trình giảm lương với Chủ tịch Josep Bartomeu. Hiện chưa biết mức giảm lương của cầu thủ ra sao, nhưng theo dự đoán của Cuatro, mức giảm không quá 10%-20%.

Chủ tịch Barca muốn Messi giảm lương - 1

Messi và Chủ tịch Bartomeu. 

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Goal, Messi đã nhấn mạnh cách quản lý Barca của Chủ tịch Bartomeu là "thảm họa". Siêu sao người Argentina cũng quả quyết mình bị ông Bartomeu lừa dối trong việc đòi rời khỏi Barca.

Nhiều trụ cột của Barca phải rời đội bóng như Ivan Rakitic, hay sắp tới là Arturo Vidal và Luis Suarez để giảm gánh nặng tiền lương. Tại Barca lúc này, Messi là cầu thủ nhận lương cao nhất khi Barca phải trả cho El Pulga 70 triệu euro mỗi năm tiền lương trước thuế. Ngay sau Messi là Antoine Griezmann với 43 triệu euro mỗi năm.

Sau khi nổi loạn để đòi ra đi, Messi đã chấp nhận ở lại Barca vì không muốn đưa đội chủ sân Camp Nou ra tòa, dù anh tin mình có đầy đủ cơ sở pháp lý để rời Barca theo dạng chuyển nhượng tự do.

Messi có trận đấu trở lại khi giúp Barca thắng Gimnastic 3-1 ở trận giao hữu rạng sáng 13/9. Trong trận này, Messi chủ động nhường Griezmann sút phạt đền.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn