'Chữ thập ngoặc' khổng lồ trên cánh đồng nghi của người ngoài hành tinh gây xôn xao

VideoThứ Năm, 01/09/2016 07:33:00 +07:00

Biểu tượng giống hình chữ thập ngoặc (Swastika) của Đức Quốc xã xuất hiện trên một cánh đồng thu hoạch dở ở Beckhampton, gần Avery, hạt Wiltshire (Anh) một lần nữa làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Nguồn: Mirror

Swastika (hay còn gọi là chữ Vạn, chữ thập ngoặc) là một trong những biểu tượng cổ xưa nhất mà loài người sử dụng. Swastika là một từ Ấn Độ cổ mang nghĩa là một sự vật hay một sự việc tồn tại tốt lành, hoặc có trạng thái tốt lành.

Nhiều người hiểu lầm rằng Hitler lấy biểu tượng Swastika trong Phật giáo để làm biểu tượng cho lá cờ của Đức Quốc xã nhưng sự thật là không có mối liên hệ nào giữa chữ Vạn (biểu tượng của cái thiện) trong Phật giáo và chữ thập ngoặc (biểu tượng của quỷ dữ, sự tàn bạo) của chủ nghĩa phát xít cả.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn