Chủ shop quần áo đánh tới tấp nữ lao công vì bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi là ai?

Thời sựThứ Tư, 22/05/2019 13:50:00 +07:00

Chủ shop quần áo bị phạt 2,5 triệu đồng vì đánh tới tấp nữ lao công sau khi bị nhắc nhở vứt rác bữa bãi là một cô gái trẻ ở TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Video: Vứt rác bừa bãi bị nhắc nhở, chủ shop quần áo đánh nữ lao công tới tấp (Nguồn: Tin tức Quảng Trị 365)

Đánh tới tấp nữ lao công vì bị nhắc vứt rác bừa bãi

Ngày 19/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ chủ shop quần áo xông vào đánh chị lao công tới tấp sau khi bị nhắc nhở vì vứt rác bừa bãi.

Theo fanpage chia sẻ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/5 trước cửa một shop quần áo trên đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin đăng tải kèm clip cho biết, nữ chủ shop quần áo vứt rác bừa bãi đầy đường, đúng lúc nữ lao công đẩy xe rác đi ngang qua nên nhắc nhở. Hai bên xảy ra cãi vã to tiếng, nữ chủ shop trẻ tuổi bực tức lao vào hành hung, đánh tới tấp vào mặt, vào người nữ lao công.

Sau khi được đăng tải, clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với gần 7.000 lượt chia sẻ. Phần lớn cư dân mạng bức xúc vì nữ chủ shop đã sai còn ra tay đánh người. Một số người thậm chí kêu gọi tẩy chay shop quần áo.

Ngày 20/5, trả lời báo chí, chị Trần Thị Yến Ly (SN 1993 - chủ cửa hàng bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi, TP Đông Hà) xác nhận chị chính là người đánh nữ lao công tới tấp vì bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi. 

"Do không có sọt rác nên tôi vứt rác ra đường, gặp gió, rác bay tứ tung. Sau đó, chị lao công đến nhắc nhở nhưng chị lao công nói nặng lời gây khó chịu. Sau đó, chị lao công dùng chổi chỉ và đập trúng mặt tôi nên mới xảy ra xô xát", chị Yến Ly giải thích.

Trong khi đó, ông Lê Anh Khoa, Đội phó Đội Môi trường 1 (thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và đô thị TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) xác nhận nữ lao công xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook là chị Dương Thị Hoa (sinh năm 1972 - nữ lao công quét rác ngày của công ty).

Về thông tin nữ lao công Dương Thị Hoa dùng chổi chỉ và đập trúng mặt chủ shop quần áo, ông Lê Anh Khoa biết, qua quá trình làm việc với lãnh đạo, chị Hoa khẳng định không làm như vậy mà chỉ nhắc nhở cô gái.

anh1-01 3

 Nữ chủ shop quần áo hung hãn đánh nữ lao công chỉ vì bị nhắc vứt rác bừa bãi. (Ảnh cắt từ clip) 

Ông Khoa cho biết thêm, sự việc xảy ra vào 15h ngày 19/5. Vào thời điểm này, chị Hoa đang quét rác ở đoạn đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà). Khi dọn sạch đoạn đường qua số nhà 79 - trước một shop áo quần, chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng vứt rác ra đường bay tứ tung nên vào nhắc nhở.

Khi chị Hoa vừa quay lưng đi, chủ cửa hàng tiếp tục nhặt rác trên vỉa hè vứt ra đường. Chị Hoa quay lại, tiếp tục nhắc nhở thì xảy ra to tiếng, rồi dẫn đến xô xát.

Ngay khi sự việc xảy ra, ông Lê Anh Khoa cũng có mặt tại hiện trường để động viên và yêu cầu chị Hoa tiếp tục nhặt hết số rác bay tứ tung trên đường.

"Đây là địa chỉ bị nhắc nhở nhiều lần rồi, chúng tôi nói với họ rằng chị em lao công lao động vất vả giữa đường thì mình bỏ rác vào trong các thùng hoặc sử dụng đá để chặn lại, tránh rác bay tứ tung. Khi các chị em quét đoạn đường nào xong rồi thì sẽ có đội đến nghiệm thu đánh giá", ông Khoa nói.

Lời xin lỗi muộn màng

Cũng trong ngày 20/5, nữ lao công Dương Thị Hoa cho biết, khoảng 15h ngày 20/5, Trần Thị Yến Ly cùng chồng đến nhà chị xin lỗi.

Chị Hoa cho rằng, dù còn rất bực mình nhưng nghĩ Ly còn trẻ nên đôi khi có những hành động dại dột, vì vậy chị chấp nhận lời xin lỗi của cô gái này.

Chị Hòa cho biết thêm, sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an phường 1 (TP Đông Hà), bố của Trần Thị Yến Ly cũng gửi đến chị lời xin lỗi.

"Tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở mắt. Việc đã xảy ra rồi, giờ cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ mong họ biết, lần sau đỡ coi thường lao công như tôi. Tôi không bị gì mà phải bồi thường cả”, chị Hòa nói.  

Liên quan đến vụ việc, ngày 21/5, Công an phường 1 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, UBND phường 1 ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với chị Trần Thị Yến Ly vì có hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Mức phạt trên khiến cư dân mạng cho là quá nhẹ, không có tính răn đe, giáo dục với những người có hành vi côn đồ.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn