Chủ quán cơm sai đàn em ném vỡ kính xe giường nằm ở Thanh Hóa

Thời sựThứ Hai, 24/06/2019 11:25:00 +07:00

Do 2 nhà xe chạy cùng tuyến xảy ra mâu thuẫn, Dũng (chủ một quán cơm ở Thanh Hóa) chỉ đạo đàn em ném vỡ kính ô tô giường nằm đang chở 29 người.

Ngày 24/6, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bắt giữ Lê Ích Tấn, Nguyễn Hải Quốc, Lê Đình Minh (cùng 18 tuổi), Mai Xuân Đức (22 tuổi) và Lê Văn Bảo (17 tuổi, cùng ở huyện Quảng Xương) để điều tra hành vi Huỷ hoại tài sản.

5_thang_huy_hoai_TS_QX1

Đức, Tấn, Quốc, Minh, Bảo (trái qua phải) bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Rạng sáng 18/6, xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An (nhà xe Quốc Tuấn) chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương. Xe này bị gần 10 người chặn phía trước và dùng gạch đá ném liên tiếp.

Xe khách lúc đó chở 29 người. Bốn tấm kính bị ném vỡ, một số mảnh văng trúng chị Lê Thị Huệ (34 tuổi, ở Hà Tĩnh) khiến hành khách này bị thương.

xe1

Chiếc xe khách bị ném vỡ kính. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sau đó, tài xế xe là anh Bùi Văn Tài (34 tuổi, ở huyện An Lão, TP Hải Phòng) đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 5 người trên. Nhóm này khai giữa hai nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn (đều chạy tuyến Hải Phòng - Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn.

Vì thế, Hồ Viết Dũng (tức “Dũng Lắc”, 39 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia - chủ một quán cơm ở xã Quảng Ninh) chỉ đạo đàn em gây ra sự việc trên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn