Chủ quan bệnh vàng da, một bệnh nhi 7 ngày tuổi tử vong

Sức khỏeThứ Bảy, 07/01/2012 02:03:00 +07:00

(VTC News) – 5 ngày sau khi sinh, cháu bị bệnh vàng da nhưng người nhà không phát hiện sớm. Khi đem đến bệnh viện muộn, cháu bé tử vong 2 ngày sau đó.

(VTC News) – 5 ngày sau khi sinh, cháu bị bệnh vàng da nhưng người nhà không phát hiện kịp thời. Đến khi được mang đến bệnh viện muộn, cháu bé đã tử vong 2 ngày sau đó vì bị vàng da quá nặng.
 
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, cháu T.V (5 ngày tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) đã tử vong sau đó 2 ngày vì bị vàng da quá nặng. Cháu được đem đến cấp cứu trong tình trạng co giật, tăng trương lực cơ, rối loạn nhịp thở…

Người nhà cho biết khi mới sinh sức khỏe cháu bình thường nhưng mấy ngày sau sinh cháu có biểu hiện vàng da nhưng gia đình không phát hiện thấy nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên.

Các bác sỹ cũng cho biết vừa tiến hành thay máu cấp cứu cho một trẻ 6 ngày tuổi vì bệnh vàng da quá nặng.
Cháu gái là con của chị T.N.L.H., (SN 1987, trú tại huyện Bố Trạch) nhập viện với tình trạng vàng da toàn thân, phân vàng, bú kém, người li bì.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết cháu bị vàng da rất nặng và tiến hành thay máu cấp cứu, nếu không bệnh nhi sẽ tử vong. Sau hơn 4 giờ thay với số lượng 1 lít máu, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng nặng.
Bé 6 ngày tuổi được thay máu cấp cứu do vàng da quá nặng vì nhập viện muộn 


Theo các bác sỹ, các bệnh nhân trên đều nhập viện muộn. Việc phát hiện và điều trị kịp thời bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không phát hiện hoặc đem đến bệnh viện muộn trẻ sẽ tử vong hoặc để lại những di chứng lâu dài.

Theo lời khuyên của các bác sỹ, vào mùa đông các bậc cha mẹ thường ủ ấm các cháu nên rất khó phát hiện bệnh lý vàng da ở trẻ. Vì vậy cần theo dõi trẻ thường xuyên và đến thăm khám nếu thấy da bé có biểu hiện bất thường.

Tâm Huyền


Bình luận
vtcnews.vn