Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Khắc phục tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ trong kiểm tra, giám sát

Chính trịThứ Tư, 15/01/2020 12:36:46 +07:00
(VTC News) -

Chủ nhiệm UBKT Trần Cẩm Tú lưu ý việc khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Khắc phục tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ trong kiểm tra, giám sát - 1

 Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2019, các Vụ đã tham mưu cho UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều cá nhân và tổ chức Đảng.

Qua đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 59 đảng viên (tăng 84% so với năm 2018) bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 32, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên. Đồng thời, UBKT Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 19 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Chủ nhiệm UBKT lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn tố cáo tổ chức đảng và đảng viên liên quan trực tiếp đến đại biểu dự Đại hội và nhân sự cấp ủy khóa mới.

Chủ nhiệm UBKT cho rằng cần phối hợp, phục vụ tốt Chương trình kiểm tra của Ban Bí thư năm 2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đối với 63/63 tỉnh ủy, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới theo Quy định 195 của Ban Bí thư; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn