Chủ nhà đi vắng, 4 căn nhà ở An Giang cháy ra tro

Thời sựThứ Hai, 16/04/2018 16:36:00 +07:00

Căn nhà vắng chủ bốc cháy ngùn ngụt rồi lan sang 3 ngôi nhà khác, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 16/4, tại tổ 10, ấp Long Hòa, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, ông Phạm Ngọc Hòa (ngụ ấp Long Hòa, xã Long Điền B) đi vắng. Khi về tới nhà, ông Hòa hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ nhà mình nên hô hoán những người dân xung quanh đến dập lửa.

Tuy nhiên, do trời nắng gắt, có gió mạnh và căn nhà của ông Hòa cất bằng gỗ cùng những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy càng mạnh, nhanh chóng lan sang 3 căn nhà bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn khiến cả 4 căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

chaynha1

 Hiện trường vụ hoả hoạn khiến 4 căn nhà cháy rụi.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, đại diện các ngành chức năng của huyện và xã Long Điền B có mặt hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình bị hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 23 triệu đồng.

Đến chiều, những thành viên của 4 hộ bị cháy này đã được tạm di dời đến khu dân cư mới của xã để ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn