Sau một bữa nhậu, chủ nhà bỗng chốc bị ép nợ gần 5 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 01/07/2017 10:59:00 +07:00

Sau khi kí hợp đồng thuê mặt bằng, Nguyễn Như Hùng (SN 1981, ngụ xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mời chủ nhà đi ăn nhậu, rồi Hùng thông báo chủ nhà nợ mình 4,6 tỷ đồng tiền đánh bạc bằng miệng.

Bị cáo Hùng tại tòa

Bị cáo Hùng tại tòa 

Ngày 30/6, TAND Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Như Hùng về hành vi “cướp tài sản”. Cơ quan tố tụng xác định: Vợ chồng anh Vũ Văn Diệm (quê Nam Định, hiện sống tại Nga) có căn nhà tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy.

Do không có nhu cầu ở nên ngày 24/5/2014, vợ chồng anh Diệm cho anh Vũ Văn Sơn (cũng trú ở Nam Định) thuê mặt bằng làm cơ sở xông hơi, massage.

Cùng thời điểm, anh Sơn rủ thêm Nguyễn Như Hùng (SN 1981, ngụ xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tham gia kinh doanh cùng. Thuê nhà xong, anh Sơn và Hùng rủ chủ nhà đi ăn nhậu liên hoan.

Sáng hôm sau anh Diệm bay về Nga gấp. Biết chủ nhà xuất ngoại, Hùng liền gọi điện thông báo anh Diệm nợ mình 4,6 tỷ đồng do tối hôm say rượu hai người đánh bạc bằng miệng với nhau. Bị phản ứng, Hùng nói sẽ trừ dần vào tiền thuê nhà.

Video: Muốn con em ổn định, hàng loạt người sập bẫy chạy việc

Bức xúc trước khoản nợ “trên trời rơi xuống”, cuối tháng 4/2015, anh Diệm về Việt Nam hẹn gặp Hùng. Ngày 5/5/2015, hai bên hẹn gặp nhau tại một nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm, Hùng báo cho đàn em phục sẵn.

Sau đó, khi anh Diệm cùng vợ đến nhà hàng nói chuyện với Hùng thì bị đám “tay chân” của đối tác xông ra hành hung. Vợ anh Diệm buộc phải viết giấy nhận nợ Hùng 1 tỷ đồng. Sau đó vợ chồng Việt kiều tố cáo, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ.

HĐXX xác định trong vụ án trên, Đặng Văn Ích (SN 1994, trú ở xã Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội) là đồng phạm của Hùng. Song bị can này đang mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ giải quyết sau. Còn Hùng mặc dù chối tội nhưng HĐXX nhận thấy đủ căn cứ buộc tội bị cáo, tuyên phạt 14 năm tù.

(Nguồn: Dân Trí)
Bình luận
vtcnews.vn