Chủ mưu vụ tàn phá rừng Tây Nguyên ra đầu thú

Pháp luậtThứ Bảy, 26/05/2012 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Tiến Hợp - chủ mưu vụ khai thác trái phép rừng ở Koong Chro đã ra đầu thú.

(VTC News) - Theo công an huyện Kông Chro (Gia Lai) ngày 25/5, Nguyễn Tiến Hợp (28 tuổi, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai)- chủ mưu vụ khai thác hơn 30m3 gỗ quý tại tiểu khu 757 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (Kông Chro) đang bị truy nã đã ra đầu thú.

Hợp khai mình là thủ phạm vụ khai thác trái phép hơn 30 m3 gỗ tại lô 3, lô 5, tiểu khu 757. Cụ thể, từ đầu tháng 3/2012, Hợp đã ứng 12 triệu đồng cho 5 đối tượng khai thác và tập kết gỗ về bãi tập kết tại làng Chrao (xã Đak Pơ Pho). Khi đủ khối lượng, căn cứ vào tình hình, Hợp sẽ thuê xe vận chuyển ra thị xã An Khê tìm mối tiêu thụ.

Sau khi sự việc bại lộ, đồng bọn bị bắt, Hợp đã tìm nơi lẩn trốn.

Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép vào ngày 20/3 tại lô 3, lô 5, tiểu khu 757 

Trong vụ khai thác gỗ trái phép này có 3 đối tượng đã bị bắt giữ. Các đối tượng Nguyễn Văn Hà (19 tuổi), Đinh Quốc Linh (21 tuổi), Võ Văn Khánh (26 tuổi), đều trú tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai vẫn đang trốn lệnh truy nã.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 20/3, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra tiểu khu 757 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (huyện Kông Chro) quản lý.

Tại đây, đoàn đã phát hiện nhiều diện tích rừng với gỗ từ nhóm II đến nhóm VI bị tàn phá nặng nề. Theo tính toán của các cơ quan chức năng, ước tính tổng thiệt hại về gỗ rừng vào khoảng 80 m3.


Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn