Chủ mưu ném đá xe khách chính là... chủ nhà xe

Pháp luậtThứ Bảy, 12/12/2015 08:48:00 +07:00

Do mâu thuẫn trong làm ăn, Sơn thuê một nhóm người ném đá phá hoại xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Sơn La.

(VTC News) - Do mâu thuẫn trong làm ăn, Sơn thuê một nhóm người ném đá phá hoại xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Sơn La.
Ngày 11/12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Cường Sơn (28 tuổi), Nguyễn Đình Tướng (33 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (20 tuổi), Cao Văn Trung (22 tuổi), Nguyễn Văn Hiến (27 tuổi), Nguyễn Minh Thảo (44 tuổi), Nguyễn Văn Sự (21 tuổi) và một nam thanh niên tên Tú (hiện bỏ trốn) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.
Nhóm đối tượng trên được xác định có hành vi ném đá phá hoại các xe khách chạy trên tuyến Sơn La - Hưng Yên.
Hình ảnh xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió 
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 16/11, chủ xe khách 29 chỗ (ở Hưng Yên) chạy trên QL 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng đến trình báo cơ quan công an về việc bị một số người đứng trên cầu Phú Thụy dùng đã ném vào kính chắn gió phía trước gây vỡ đèn LED quảng cáo, một hành khách nữ bị thương nhẹ.
Vào cuộc điều tra, công an huyện Gia Lâm nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong cạnh tranh vận tải khách, nhiều xe khác chạy tuyến  Sơn La - Hưng Yên cũng bị ném đá.
Cơ quan điều tra đã xác định nghi can chủ mưu gây ra hàng loạt vụ ném đá xe khách là Trần Đức Cường Sơn (28 tuổi, quê Hưng Yên), Sơn cũng chính là chủ một nhà xe chạy tuyến Sơn La - Hưng Yên.
Tại cơ quan công an, nhóm ném đá khai nhận do mâu thuẫn với các nhà xe chạy tuyến Sơn La - Hưng Yên, Sơn đã thuê người ném đá. 
Theo thoả thuận, Sơn sẽ trả nhóm ném đá thuê 15% tổng thu nhập của 3 đầu xe chạy tuyến này. Điều tra mở rộng, công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ nhóm này còn gây ra 8 vụ ném đá khác tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Bắt đối tượng ném đá xe khách cho vui

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn