Chủ động massage kích dục Tân Hoàng Phát được giảm án

Pháp luậtThứ Hai, 12/12/2011 03:37:00 +07:00

(VTC News) – Cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều điều cần làm rõ thêm, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm đã giảm án rất mạnh cho các bị cáo.

(VTC News) – Cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều điều cần làm rõ thêm, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên tòa phúc thẩm đã giảm án rất mạnh cho các bị cáo ở động massage kích dục Tân Hoàng Phát.

Sáng 12/12, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tuyên các mức án dành cho các bị cáo thuộc tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát.

Theo đó, tòa đã chấp nhận 1 phần kháng án, tuyên phạt Phan Cao Trí – ông chủ của tập đoàn massage kích dục này 5 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Như vậy, Trí đã được giảm 7 năm tù, so với án 12 năm của phiên tòa sơ thẩm.

Cùng tội giống như Trí, Phan Việt Hậu (em vợ Trí) chỉ phải nhận 4 năm 6 tháng tù và Phan Quốc Cường chỉ phải nhận 4 năm tù. Các bị cáo này được giảm hơn một nửa so với bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Phan Thị Yến (vợ của Trí) chỉ phải nhận 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” nhưng được cho hưởng án treo do có con nhỏ. Đồng thời, Yến cũng phải nhận thời gian thử thách là 5 năm tại địa phương.

Cũng giống như những bị cáo đã nêu ở trên, hai bị cáo Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Hoài Nhanh đều được giảm án rất mạnh so với bản án sơ thẩm ban đầu.

Phan Cao Trí và các đồng phạm sau phiên tòa phúc thẩm sáng 12/12
(ảnh: N.D)
 

Trong bản án tại phiên tòa phúc thẩm đã tuyên, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã nhận định: Cáo trạng của Viện KSND thực hiện đã có rất nhiều sai sót. Thế nhưng, nó lại không làm ảnh hưởng nhiều đến nội dung của vụ án, nên tòa nhận thấy không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra lại.

Song song đó, tòa đã khẳng định trong vụ án này chỉ có duy nhất 9 người đóng vai trò là người bị hại, chứ không phải 93 người như tòa sơ thẩm nêu ra.
 
Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Phạm Hùng Việt đã nói thêm rằng, phiên tòa sơ thẩm chưa xác định được rõ hành vi của các ông chủ, bà chủ động massage kích dục này với từng bị hại, nạn nhân.

Việc xác định người chủ mưu, mức độ thiệt hại ở tòa sơ thẩm cũng chưa được chỉ rõ ra. Từ những lí do đó, ông Việt chỉ đề nghị rằng: “Phiên tòa sơ thẩm cần rút kinh nghiệm”.

V.Dũng

 

Bình luận
vtcnews.vn