Chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng

Bản tin 113Thứ Tư, 14/10/2020 14:06:44 +07:00
(VTC News) -

Bùi Mạnh Trí, chủ một doanh nghiệp ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch lên đến 10.000 tỷ đồng và bị lực lượng công an triệt phá.

Theo đó, sau thời gian dài xác minh, điều tra, đến 5h ngày 13/10, hơn 100 cán bộ chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng chia thành 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thuộc đường dây chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng. 

Cơ quan công an bắt giữ 11 người trong chuyên án và hàng chục người có liên quan, thu giữ 3 tỷ đồng, 2 xe ô tô hạng sang.

Chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng - 1

Bùi Mạnh Trí cầm đầu đường dây đánh bạc.

Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, đường dây này do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu, có 4 người chính phụ trách kỹ thuật, đảo con mạng, cung cấp cho các đại lý…

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định lượng tiền giao dịch đặc biệt lớn, hơn 10.000 tỷ đồng và làm rõ 6 người chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc và 5 con bạc.

Được biết, Trí là chủ doanh nghiệp, quán bar có tiếng trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi của đường dây này. 

Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược supper master (trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD) để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Sau khi có tài khoản, Trí tiếp tục phân phối, chia ra các tài khoản nhỏ hơn và từ đây lại tiếp tục có các nhánh cấp dưới để cung cấp cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đây là chuyên án lớn nhất và cũng được lực lượng công an triệt phá triệt để nhất trên địa bàn thành phố.

Chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng - 2

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá án.

Tại buổi khen thưởng cho lực lượng phá án sáng 14/10, ông Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương lực lượng tham gia phá án.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho rằng, đây là vụ án đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng bị triệt phá. Tuy nhiên, lực lượng công an cần tiếp tục cảnh giác và xử lý dứt điểm những người còn lại.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn