Chủ đầu tư kiến nghị sớm giao đất quốc phòng làm đường nối sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/03/2021 19:42:40 +07:00

Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đất quốc phòng để khởi công dự án đường nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất nhằm thực hiện dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa ở quận Tân Bình.

Đây là tuyến đường mới, dài hơn 4 km, được thiết kế 6 làn xe thay vì 4 làn như trước đây. Trong báo cáo, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án cần khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành sau 18 tháng.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà phục vụ việc khai thác nhà ga hành khách T3, nâng công suất phục vụ của sân bay lên 50 triệu lượt hành khách mỗi năm. Việc xây dựng đường nối này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ đầu tư kiến nghị sớm giao đất quốc phòng làm đường nối sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. (Ảnh: Lê Quân)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại khu vực này; thẩm định, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, giao đất quốc phòng và chọn nhà thầu thi công.

Tháng 11/2020, Bộ Quốc phòng thống nhất bàn giao khoảng 11,8 ha đất cho địa phương quản lý và phục vụ dự án. UBND TP.HCM đã chỉ đạo quận Tân Bình cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ công việc để sớm bàn giao đất cho dự án.

Dự án xây đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa được thông qua chủ trương đầu tư công vào tháng 2/2019. Công trình mang tính cấp bách để giải tỏa kẹt xe cho khu vực sân bay và phục vụ đưa vào khai thác nhà ga T3 nhưng đến nay chưa được triển khai.

Trong 6 dự án xây dựng và mở rộng đường các tuyến đường để kéo giảm kẹt xe tại khu vực cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, TP đã hoàn thành 3 dự án là cầu vượt trên đường Trường Sơn trước cổng sân bay; xây cầu vượt ở giao lộ Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám và hoàn thành mở rộng đường Hoàng Minh Giám.

3 dự án còn lại chưa triển khai thi công vì vướng thủ tục giải tỏa, đền bù gồm dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám; dự án mở rộng đoạn đường Cộng Hòa tại nút giao thông Lăng Cha Cả và dự án xây dựng đường nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn