Chủ đầu tư địa ốc khốn khổ vì ‘tin vịt’

Kinh tếThứ Ba, 19/11/2013 07:15:00 +07:00

(VTC News) – Chủ đầu tư dự án Sky Garden Towers (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều lần khốn đốn vì những thông tin không đúng sự thật.

(VTC News) – Chủ đầu tư dự án Sky Garden Towers (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều lần khốn đốn vì những thông tin không đúng sự thật.

Mới đây, một khách hàng mua dự án Sky Garden Tower đã phản ánh dự án dừng thi công, chậm tiến độ và camera giám sát ngừng hoạt động hơn 1 tháng nay mà không thông báo với khách hàng.

Từ việc dừng thi công dẫn đến lo ngại của khách hàng về việc chậm tiến độ, không kịp giao nhà theo đúng thời hạn.

Sky Garden
Công trường dự án Sky Garden tháng 7/2013. Ảnh: Ngọc Vy 
Đặc biệt, theo khách hàng mặc dù dự án đã ngừng thi công, nhưng chủ đầu tư vẫn gửi thông báo đóng tiền đợt 2. Từ những sự việc này đã đặt ra nghi vấn chủ đầu tư “lừa đảo” khách hàng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đắc Huân - Giám đốc Marketing Công ty TNHH Định Công, chủ đầu tư dự án Sky Garden Tower cho rằng, chủ đầu tư không hề nhận được phản ánh nào của khách hàng về dự án.

Đặc biệt, theo ông Huân, việc khách hàng phản ánh tiến độ thi công của chủ đầu tư chậm là không hợp lý. Theo hợp đồng dự án sẽ hoàn thành tầng 14 ngày 30/12/2013, hiện dự án đang xây đến tầng 9, với tốc độ 10 ngày/sàn thì việc chậm tiến độ hay không chưa thể nói trước được.

Ông Huân cũng cho biết, công ty gửi thông báo đóng tiền đợt 2 cho khách hàng này là do trong hợp đồng nêu rõ: Đợt khách hàng đóng 30% giá trị hợp đồng trước khi ký hợp đồng này. Đợt 2 đóng 10% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành xây thô sàn tầng 5 (thời gian hoàn thành xây thô sàn tầng 5 chậm nhất vào ngày 30/8/2013).

Đến nay dự án đã xong tầng 8 và đang thực hiện tầng 9, vì vậy việc thông báo đóng tiền đợt 2 ngày 18/10/2013 là áp dụng cho trường hợp khách hàng chưa hoàn thành đóng tiền đợt 1, đợt 2.

Về việc dự án ngừng thi công, chủ đầu tư có dấu hiệu “lừa đảo”, ông Huân cho biết, do trong quá trình đang thi công tầng 9, một số người dân sống xung quan dự án phản ánh hiện tượng lún nên những hộ dân này đã làm đơn gửi UBND phường Định Công. Sau đó UBND phường có yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công đề phối hợp với cán bộ phường xem xét vấn đề lún của người dân và có phương án giải quyết.

Sau khi có ý kiến của lãnh đạo phường Định Công, chủ đầu tư đã thành lập ngay tổ công tác phối hợp với cán bộ phường và tổ dân phố để gặp gỡ người dân xem xét vấn đề lún của một số hộ xung quanh từ đó đưa ra hướng khắc phục.

“Trong gần một tuần qua chúng tôi đã tích cực gặp gỡ người dân để giải quyết vấn đề, sang tuần tới khi giải quyết xong chúng tôi sẽ tiếp tục thi công”, ông Huân cho biết thêm.

Về việc ngắt camera theo dõi dự án, ông Huân khẳng định: “Ngắt hay không khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp trên trang website của dự án. Không có chuyện chúng tôi ngắt hệ thống camera theo dõi tiến độ dự án của khách hàng, kể cả dự án có đang thi công hay ngừng chúng tôi cũng không ngắt camera”.

Dự án Sky Garden (115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) gồm 28 tầng được xây dựng trên diện tích 7,000m2, gồm 360 căn hộ với nhiều loại diện tích, từ 89 – 124m2.

Dự án nằm trên mặt đường vành đai 2,5 (đoạn từ đường Giải Phóng phía đường sắt, nối Kim Đồng với Đàm Hồng và Lê Trọng Tấn), diện tích đường 45m, là trục đường chính để giải phóng lưu lượng giao thông cho thành phố Hà Nội về phía Nam.

Ngọc Vy

Bình luận
vtcnews.vn