Chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười ở Đà Nẵng bạo hành trẻ lĩnh 2 năm tù

Pháp luậtChủ Nhật, 11/11/2018 15:55:00 +07:00

Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hồng 24 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”.

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ bạo hành trẻ nhỏ ở cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười (quận Thanh Khê) từng gây chấn động dư luận.

Bị cáo là Đinh Thị Hồng (tên gọi khác là Mười, 46 tuổi), chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười (ở K251/32, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

m muoi 1

Bị cáo Đinh Thị Hồng tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, 11 giờ 20 ngày 21/5, sau khi xem 2 đoạn video và 4 hình ảnh với nội dung hành hạ trẻ em tại cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười được phát tán trên mạng xã hội Facebook, chị T.N.N.D (trú Đà Nẵng) nhận ra cháu bé bị bạo hành trong video là con chị nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác nhận đoạn video do N.T.M.D - giáo viên đứng lớp tại nhóm trẻ Mẹ Mười quay lại. Do điện thoại bị hỏng nên chị D. đã bán, bên trong có lưu những đoạn clip trên, sau đó clip được phát tán trên mạng.

m muoi

Phiên xét xử thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Đà Nẵng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng thừa nhận hành vi bạo hành dã man với 4 đứa trẻ mà clip ghi lại như nắm phần đầu nhấc bổng ra khỏi cũi, tát vào mặt…

Với hành vi này của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Thanh Khê tuyên phạt Đinh Thị Hồng 24 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn