Chủ chuyên trang sắc đẹp Global Beauties lý giải thất bại của Phạm Hương

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/12/2015 03:16:00 +07:00

Theo Henrique Fontes, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe có những phẩm chất để đoạt được thứ hạng cao nhưng gặp trở ngại vì thương hiệu quốc gia yếu.

Theo Henrique Fontes, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe có những phẩm chất để đoạt được thứ hạng cao nhưng gặp trở ngại vì thương hiệu quốc gia yếu.

Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 kết thúc, PV đã có cuộc trò chuyện với anh Henrique Fontes, người Brazil, chuyên gia hoa hậu và là người đồng sáng lập ra chuyên trang sắc đẹp đầu tiên và uy tín nhất trên thế giới Global Beauties.

- Global Beauties luôn đánh giá cao thí sinh Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ. Nhưng sau khi kết quả được công bố, Phạm Hương là người duy nhất trong nhóm 5 ứng cử viên sáng giá không thể lọt vào top 15. Anh nghĩ sao về việc này?

Những chuyên gia của chúng tôi tin hoa hậu Việt Nam có những phẩm chất để có thể đoạt được thứ hạng cao, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đang xảy ra phía sau hậu trường hoặc ban giám khảo đang tìm một người chiến thắng như thế nào.

Tôi nghe nói Phạm Hương có tính cách khá mạnh mẽ, một điều không phải luôn luôn tích cực trong những cuộc thi dạng này.

Nhưng tôi khẳng định, Việt Nam đã gửi những cô gái xinh đẹp và được chuẩn bị kỹ càng tham dự cả 5 cuộc thi Grand Slam năm nay.

Người có thứ hạng cao nhất chính lại là cô gái được đánh giá thấp nhất, mặc dù tôi cho rằng cô ấy (Thúy Vân - PV) hoàn toàn xứng đáng với ngôi á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Nhân dân Việt Nam nên tự hào về các cô gái này.

Phạm Hương được đánh giá có thể đoạt ngôi á hậu nhưng rốt cuộc lại ra về tay trắng. Ảnh: HHHVVN
- Một bài viết được đăng trên tờ Mirror của Anh Quốc cho rằng hoa hậu Việt Nam đã bị gạch tên khỏi Top 15 Miss Universe để hoa hậu Philippines có thể chắc chắn đăng quang. Bởi vì Phạm Hương không chỉ được đánh giá xinh đẹp hơn, mà còn có lượng người hâm mộ khổng lồ. Theo anh điều này đúng sai thế nào?

Cá nhân tôi nghĩ rằng, ban giám khảo có một quan điểm khác với chúng tôi cũng như khán giả. Như các bạn thấy đó, năm nay không công bố phần video clip phỏng vấn từng thí sinh như các năm trước.

Và chúng ta chỉ có thể đánh giá thí sinh trình diễn như thế nào trong ngày thi bán kết. Có thể hoa hậu Việt Nam có một vài vấn đề liên quan đến kỹ năng ứng xử, nhưng tôi có thể nói rằng trở ngại lớn nhất chính là thương hiệu quốc gia (dải băng đeo ghi tên nước) quá yếu, mà điều này hết sức quan trọng tại Hoa hậu Hoàn vũ.

- Thí sinh Philippines đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2015 trong nhiều tranh cãi. Anh bình luận thế nào về kết quả này?

Khi nói về Hoa hậu Hoàn vũ , người hâm mộ luôn hy vọng một cái gì đó mới lạ và mang đến sự khoan khoái. Tôi cho là Australia và Pháp xứng đáng vào top 3.

Tuy nhiên, Colombia và Mỹ là những thí sinh phù hợp với tiêu chí cạnh tranh và là ứng viên hàng đầu từ những ngày đầu tiên. Riêng hoa hậu Philippines đã mang đến một phần thi vấn đáp hoàn hảo và điều này cần được công nhận.

Chuyện Pia Wurtzbach được đồn đại là bạn gái của tổng thống Philippines và nhiều người cho rằng nhờ thế cô ấy đăng quang theo tôi không chính xác. Tin đồn sẽ vẫn mãi là tin đồn. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi. Ít nhất, tôi hy vọng như thế!

- Đã mấy ngày qua, việc trao nhầm giải thưởng vẫn gây xôn xao trên mạng. Là người có thâm niên trong ngành công nghiệp sắc đẹp, anh nhìn nhận gì về chuyện hi hữu này?

Đó thực sự là một khoảng khắc lúng túng của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mới. Tuy nhiên, nó làm cho cuộc thi nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn từ công chúng, vượt xa sự mong đợi của họ, trong khi các cuộc thi khác đều diễn ra lặng lẽ và trơn tru.

Và cuối cùng, tôi muốn nói đến những người liên quan đến sự cố đáng tiếc này. Pia bây giờ được biết đến trong mọi ngóc ngách của vũ trụ, và hoa hậu Colombia lẫn người dẫn chương trình cũng được "thơm lây". Họ đều được lợi ích từ sự việc này nhưng tôi hy vọng sai lầm kỳ cục này sẽ không xảy ra lần nữa.

Video khoảnh khắc công bố nhầm kết quả Miss Universe 2015


- Cộng đồng mạng truyền tay nhau những tấm ảnh chụp lại với tên người chiến thắng được dán đè lên, đã có ý kiến cho rằng kết quả đã thay đổi so với nguyên gốc. Ý kiến của anh về điều này?

Người ta yêu thích những điều gây tranh cãi và sẽ không thôi nói về nó! Nhưng tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm có thật và mừng là nó đã được sửa sai đúng lúc.

- Ngay sau chương trình, một trong những giám khảo là Perez Hilton đã chỉ trích hoa hậu Colombia là kẻ thua cuộc và là một nữ hoàng kiêu ngạo. Anh phản ứng ra sao với những phát ngôn này?

Một người giám khảo thực sự và nhất là một người đàn ông sẽ không bao giờ nói như thế với một người phụ nữ, mà cô ấy lại là hoa hậu của một quốc gia thì đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng.

Và những từ ngữ dơ bẩn đó nên thuộc về Perez Hilton, chứ không phải hoa hậu Colombia.

Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể mời một người như thế vào ghế giám khảo, anh ta không xứng đáng với vị trí đó.

- Theo anh, Hoa hậu Hoàn vũ năm nay có những cái được và chưa được gì so với thời của Donald Trump?

Việc sản xuất chương trình đã được cải thiện tích cực, cho đến lúc công bố kết quả, thật là....(cười to). Cuộc thi đã áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao, trên nền sân khấu khuôn mẫu tuyệt vời, cùng âm nhạc khá phù hợp.

Và nếu so sánh với những phiên bản gần đây nhất, giống như bạn thoát từ địa ngục lên thiên đàng.

Các thí sinh trong Top 5 đã được hỏi những câu liên quan đến chủ đề thời sự toàn cầu. Tôi cho rằng đây là xu hướng mới và điều đó có thực sự hữu ích cho cuộc thi.

Tôi hy vọng là thế, một người đẹp mà không có não thì chẳng còn gì gọi là kỳ diệu nữa. Họ cần được thử thách và họ thích điều đó, tôi xin đảm bảo.

Nhưng cũng không có nhiều thay đổi lắm! Vẫn còn giữ nhiều nét với khuôn mẫu trước đây, và cũng bấy nhiêu quốc gia được ưu tiên lại tiếp tục được thứ hạng cao như các năm trước (Mỹ, Venezuela, Philippines, Colombia, Pháp, Australia, Brazil, Mexico, Indonesia, Nam Phi).

Henrique Fontes (trái) chụp chung với Nguyễn Thị Lệ Quyên - đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2015 tại Ba Lan. Ảnh: FBNV

- Theo thông tin mới nhất, Steve Harvey được mời trở lại để dẫn chương trình cho Hoa hậu Hoàn vũ 2016 tổ chức tại Belize. Điều này theo anh đúng hay sai?

Tôi không phải là nhân viên của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nên tôi không thể trả lời được, nhưng Steve Harvey là một người dẫn chương trình rất tốt, hãy bỏ qua những sự việc đáng tiếc đã xảy ra vào chủ nhật tuần trước.

Điều khó tin đối với tôi là thông tin Belize (một quốc gia nhỏ và dân số ít ỏi ở Trung Mỹ) sẽ đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ vào năm tới. Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra, phiên bản năm 2015 cũng chỉ mới vừa kết thúc và chúng ta vẫn còn đang bàn tán về nó mà.

 Henrique Fontes là đồng sáng lập chuyên trang sắc đẹp và các cuộc thi hoa hậu danh tiếng - Global Beauties, kể từ năm 1998. Từ năm 2006, anh nắm quyền gửi đại diện của Brazil đến nhiều cuộc thi quốc tế khác nhau, và đào tạo thành công ra nhiều á hậu tầm vóc quốc tế cho Brazil.

Anh đồng thời là giám khảo, và một nhân vật có ảnh hưởng tại một số cuộc thi như: Miss Grand International, Miss
Supranational và cả Miss World. Năm 2010, đại diện của Global Beauties đã đến Việt Nam để trao giải "Miss Grand Slam - Asia" (tạm dịch: Hoa hậu đẹp nhất châu Á) cho hoa khôi Trần Thị Hương Giang tại Park Hyatt, Sài Gòn.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn