Chú chém gục cháu họ vì được khuyên ngừng uống rượu

Pháp luậtThứ Ba, 23/08/2016 08:57:00 +07:00

Bực tức vì cháu họ can không cho uống rượu, Đương lấy con dao dài 40 cm chém liên tiếp hai nhát vào đầu nạn nhân.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên Nguyễn Văn Đương (42 tuổi, trú xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) 13 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo trạng, Đương không có việc làm ổn định, sống dựa vào gia đình chị gái Nguyễn Thị Đàn (xã Vạn Thiện). Chiều 13/3, gia đình bà Đàn tổ chức tiệc cưới cho con trai, Đương ngồi tiếp chuyện và uống rượu nhiều với khách nên say xỉn.

Ke chem chau ho trong tiec cuoi linh 13 nam tu hinh anh 1

Đương tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương.

Thấy vậy, anh Nguyễn Khắc Tuấn (21 tuổi, cháu họ ông Đương) lại gần, khuyên Đương vào nhà nghỉ. Do anh này nói nặng lời nên bị cáo bực tức

Khuya cùng ngày, quan sát thấy họ hàng ra về, chỉ còn Tuấn nằm ngủ say trên ghế. Đương lấy con dao dài 40 cm chém liên tiếp hai nhát vào đầu nạn nhân. Quá đau đớn, nam thanh niên ngã lăn xuống đất và bị Đương chém hai nhát nữa khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, hung thủ dùng dao cắt cổ tự tử. Người dân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu kịp thời nên không ai tử vong. Theo giám định, anh Tuấn bị tổn hại sức khỏe 27%.

Video: Hàng chục côn đồ hỗn chiến kinh hoàng trên phố 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn