Chủ cây xăng thuê côn đồ bắn dân lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 26/06/2012 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 25/6, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử vụ chủ cây xăng Hòa Hiệp cùng đồng bọn hỗn chiến với những người bán hàng rong.

(VTC News) - Ngày 25/6, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử vụ chủ cây xăng Hòa Hiệp (QL1A thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng đồng bọn hỗn chiến với những người bán hàng rong.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, nên sáng ngày 5/3/2012, bị cáo Hoàng Thanh Tùng (ở P.Hòa Ninh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) - chủ cây xăng Hòa Hiệp, đã chỉ đạo Lâm, Quang, Huy, Trung và 1 đối tượng chưa rõ danh tánh (đang bị truy nã) dùng típ sắt, súng bắn đạn cao su lao vào hỗn chiến cùng với những người bán hàng rong tại cây xăng.

Hậu quả anh Nguyễn Bảo Long (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Xưa (SN 1965) cùng ngụ ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, bị thương tích.
Chủ cây xăng Hoàng Thanh Tùng (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/6/2012 
Với lý do bảo vệ cây xăng của mình, không cho những người bán hàng rong vào khuôn viên cây xăng "hoạt động" gây ảnh hưởng việc kinh doanh, Tùng đã thuê 5 nhân viên của Công ty vệ sĩ Thiên Ưng từ TP. Pleiku xuống bảo vệ.

Tiếp đó ngày 27/2 Tùng gọi điện nhờ Quang tìm giúp một số người vào hỗ trợ. Quang đã ra TP. Hà Tĩnh thuê xe ôtô 29Y-1975, thuê Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, ở TP. Hà Tĩnh) điều khiển chạy vào Đà Nẵng gọi bạn bè trong nhóm gồm: Lê Thành Trung, Nguyễn Phước Lâm, Đặng Văn Huy, Nguyễn Hữu Trung cùng vào Bình Định giúp Tùng. Bên cạnh đó, Quang mang theo một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, đến Quy Nhơn mua thêm một con dao bấm.
Cùng với việc thuê côn đồ bảo vệ cây xăng, mua ống tuýp phi 27 cưa thành bảy khúc làm hung khí, Hoàng Thanh Tùng còn cho xây trụ làm hàng rào quanh cây xăng. Trong khi đó, những người bán hàng rong phản ứng việc Tùng ngăn cản họ bán hàng trong khu vực cây xăng, đồng thời cho rằng Tùng tìm cách gây sự với họ. Vụ việc lên đỉnh điểm.
 Cây xăng Hòa Hiệp bị người dân bao vây. Cùng hung khí gây án của nhóm côn đồ do Hoàng Thanh Tùng thuê mướn
Sáng 5/3, khi một số người vào khu vực cây xăng bán hàng rong bị ngăn cản nên đã xảy ra xô xát. Quang dùng súng ngắn bắn đạn cao su vào đám đông, đồng bọn của Quang cùng Tùng dùng ống tuýp chống lại số người bao quanh cây xăng.

Hành vi của nhóm Quang, Tùng đã kích động khoảng hàng trăm người trong khu vực kéo đến bao quanh cây xăng, gây náo động cả khu vực. Những người quá khích đã xông vào tấn công nhóm người trong cây xăng, khiến chủ cây xăng phải leo lên mái nhà trốn; tổ bảo vệ, nhân viên bán hàng mạnh ai nấy thoát thân, nhóm người được Tùng thuê từ Đà Nẵng vào vội lên xe ô tô 29Y-1975 bỏ chạy. 
Công an thị xã An Nhơn đã huy động lực lượng phối hợp với CSGT Công an huyện Tuy Phước, Cảnh sát cơ động, CSGT Công an tỉnh mới giải tán được đám đông. Nhiều ô cửa kính tại quầy trưng bày hàng hóa của cây xăng bị phá nát, kính xe ô tô của ông Tùng bị đập bể, một số người bị thương tích. Cơ quan chức năng thu giữ 6 ống tuýp sắt, 2 dao phay inox, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 2 vỏ đạn.
Xét thấy động cơ mục đích chủ cây xăng là kẻ chủ mưu, cầm đầu, thuê nhóm côn đồ, giải quyết theo kiểu "xã hội đen", dùng hung khí, quân dụng trái phép, ... nên HĐXX quyết định tuyên phạt Hoàng Thanh Tùng (SN 1975) Nguyễn Phước Lâm (SN 1984), Trần Lê Vinh Quang (SN 1985)  mỗi bị cáo 3 tháng 22 ngày tù giam, Đặng Văn Huy (SN 1975), Lê Thành Trung (SN 1993) 3 tháng 21 ngày tù giam về tội gây rối “trật tự công cộng”. 

Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn