Chủ buôn hoa ở Bình Định đồng loạt giảm giá, xả hàng để kịp về đón giao thừa

Kinh tếThứ Năm, 15/02/2018 21:19:00 +07:00

Chiều 30 Tết, các chủ buôn hoa tại huyện Tây Sơn (Bình Định) bắt đầu hạ giá gần 50%, bán tháo hàng để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Chiều 30 Tết, tại chợ Hoa xuân huyện Tây Sơn, Bình Định những tiểu thương đồng loạt đại hạ giá, xả hàng để hút người mua.

t4-151868644035826968949 5

Hoa cúc hạ giá vào cuối giờ chiều 30 Tết. Những chậu cúc đại cũng chỉ được bán với giá 150 đồng/chậu.

Ghi nhận của phóng viên VTC News tại nhiều điểm bán hoa, người đi lại trong chợ hoa đa số để thưởng hoa, ngắm cảnh. Các loại hoa cúc, hoa mai, quất cảnh... còn tồn lại rất nhiều. 

Một người dân cho biết, giá hoa sẽ tiếp tục giảm. Nhiều người đợi hoa rớt giá rồi mới đi mua.

"Năm nào cũng vậy, người dân muốn dọn nhà cửa sạch sẽ, tươm tất rồi mới có thời gian đi chọn hoa. Ngoài ra, một số người đợi giá hoa rớt thảm mới chịu đi mua... người bán hoa luôn chịu thiệt thòi vào thời điểm này", một người dân huyện Tây Sơn cho biết.

Trước đó, giá các loại hoa cúc, hoa mai, quất cảnh...có giá 600 - 700 nghìn đồng thì chiều 30 Tết, giá đã giảm tới 50%. Các chủ buôn thi nhau treo biển hạ giá để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại khu vực chợ hoa tỉnh Bình Định:

IMG_4132

Đôi vợ chồng bán hoa với vẻ mặt buồn bã vì chưa bán hết hoa.

IMG_4122

Gần 100 chậu hoa cúc tại Chợ Hoa xuân tỉnh Bình Định đến 17h chiều vẫn chưa bán hết.

IMG_4093 3

Cuối chiều, tại khu vực bán hóa thưa thớt khách... có nhiều người đi đi dạo để ngắm hoa xuân. 

IMG_4111 4

Một số thiếu nữ lựa những vườn còn nhiều hoa để chụp ảnh.  

IMG_4133 6

Đôi vợ chồng tranh thủ giá hoa đang giảm để mang về gia đình 1 chậu cúc. 

t19-1518686440395908532138 7

Quất cảnh được treo bảng hạ giá. 

Video: Bị ép giá ngày 30 Tết, người bán cầm dao chặt cây quất cảnh

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn