Chrysler và Volkswagen “song ca” thu hồi xe

XeThứ Năm, 16/12/2010 01:52:00 +07:00

(VTC News) – Không hẹn mà gặp, hai nhà sản xuất ôtô lớn Chrysler và Volkswagen đồng loạt ra thông báo thu hồi xe.

(VTC News) - Không hẹn mà gặp, hai nhà sản xuất ôtô lớn Chrysler và Volkswagen đồng loạt ra thông báo thu hồi xe.

Vừa công bố thu hồi hơn 76.000 xe bán tải Dodge Ram do lỗi hệ thống phanh, đại gia ôtô nước Mỹ Chrysler lại “ngậm ngùi” gọi về 367.350 xe minivan Chrysler Town & Country, Dodge Caravan và Grand Caravan đời 2008.

Nguyên nhân là do hệ thống điều hòa có khả năng rò rỉ nước khiến cho túi khí bất ngờ kích hoạt, gây nguy hiểm cho hành khách.

 2008 Dodge Grand Caravan

Chrysler đã nhận được tổng cộng 5 thư phàn nàn về thương tích nhẹ liên quan đến lỗi trên. Hãng sẽ sửa chữa miễn phí cho các chủ xe bắt đầu từ tháng 2 năm sau.

“Bão” thu hồi cũng vừa ập đến Volkswagen. Hãng xe nước Đức tuyên bố triệu hồi tự nguyện 377.286 xe tại Mỹ do lo ngại rò rỉ nhiên liệu gây nguy cơ cháy.  

2009 New Beetle 

Danh sách đen thu hồi bao gồm 228.236 xe Jetta và Jetta SportWagen sản xuất từ tháng 3/2006 đến tháng 6/2009; 38.700 xe Golf, Rabbit sản xuất từ tháng 3/2007 đến tháng 11/2008 và 110.350 xe New Beetle, New Beetle Convertible xuất xưởng từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2009.

Chưa có thông báo nào về tai nạn, thương tích hay vụ cháy liên quan đến lỗi trên. Volkswagen sẽ khắc phục lỗi các xe vào đầu năm sau.


Khánh Hòa(theo Autonews)

Bình luận
vtcnews.vn