Chống trả công an, đối tượng khai thác cát nhảy xuống biển thoát thân

Pháp luậtChủ Nhật, 15/03/2015 08:19:00 +07:00

Ngày 14/3, Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực biển xâm thực trên địa bàn xã Quảng Cư.

(VTC News) - Ngày 14/3, Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực biển xâm thực trên địa bàn xã Quảng Cư.

Sáng ngày 13/3/2015, Công an thị xã Sầm Sơn phối hợp với Công an xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) tiến hành bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép.

Các tàu này không đăng ký số hiệu tàu, hút cát trái phép bán thu lợi nhuận bất chính, gây nên hiện tượng xâm thực, nhiễm mặn ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tàu hút cát trái phép khiến cho nhiều diện tích hoa màu, cây cối của người dân xã Quảng Cư bị sạt lỡ nghiêm trọng. 
Ông Ngô Hữu Bàn - Chủ tịch UBND xã Quảng Cư cho biết: “Nhận được tin báo của ngư dân về việc ngoài bờ biển đang có 5 tàu đang khai thác cát trái phép tại khu vực biển bị xâm thực trên địa bàn xã Quảng Cư, UBND xã đã cử lực lượng công an xã xuống hiện trường để ngăn chặn, bắt giữ”.

Khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ, các đối tượng trên tàu chống đối lại lực lượng chức năng, không chịu lái tàu vào bờ theo yêu cầu mà đã cho tàu rẽ theo hướng khác rồi bất ngờ nhảy xuống biển bơi vào bờ nhằm thoát thân.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Cư đã điện báo với Công an thị xã Sầm Sơn xuống hiện trường lập biên bản, xử lý các tàu kể trên theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Cư, từ năm 2010 đến nay, khu vực biển thuộc địa bàn xã Quảng Cư bị xâm thực mạnh, có năm biển xâm thực vào đất liền đến 200m.

Thực trạng biển xâm thực đã khiến gần 10 ha nuôi tôm và hàng trăm ha đất canh tác của người dân trên địa bàn bị nhiễm mặn, gần 1 ha rừng phi lao chắn sóng ven biển và 15 ha đất rừng phòng hộ bị nước biển xâm thực, tàn phá.

Sơn Hồng – Hương Phạm
Bình luận
vtcnews.vn