Chồng sát hại vợ, đâm em vợ trọng thương rồi tự vẫn ở TP.HCM: Do giành quyền nuôi con

Pháp luậtThứ Năm, 08/11/2018 15:00:00 +07:00

Vì không đồng ý cho vợ đưa 2 con về nhà ngoại để chăm sóc nên anh Huỳnh Văn Rít đâm chết vợ và em vợ trọng thương.

Ngày 8/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, vừa xác minh nguyên nhân anh Huỳnh Văn Rít (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) sát hại vợ, đâm em vợ trọng thương rồi tự sát bất thành.

Vợ chồng anh Huỳnh Văn Rít và chị Bùi Thanh Thúy (SN 1993) có hai con là H.M.Tr. (6 tuổi) và H.N.Y.N. (2 tuổi).

Trước đó, do mâu thuẫn nên vợ chồng anh Rít và chị Thúy thường xuyên cãi vã. Sau đó, chị Thúy dọn về nhà mẹ ruột sinh sống. Tuy nhiên, mỗi ngày, chị đều trở về nhà chồng để thăm con.

1111

 Hiện trường vụ án.

Chiều 5/11, chị Thúy nhờ em ruột là Bùi Tấn Phát (SN 1995) chở đến thăm con. 

Do không đồng ý việc chị Thúy xin phép ba chồng đưa 2 con về nhà mẹ ruột để chăm sóc, anh Rít đâm nhiều nhát vào cổ khiến vợ gục tại chỗ.

Thấy chị gái nằm bất động, Phát chạy đến can ngăn thì bị anh Rít đâm trọng thương nên chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Gây án xong, Rít chạy xe máy đến công an đầu thú. Tuy nhiên, trên đường đi, Rít tự đâm vào cổ của mình. Sau đó, anh ta chạy xe trở về nhà và không cho ai tiếp cận hiện trường. Lúc này, chị Thúy đã chết.

Người dân khuyên can, tìm cách lấy con dao từ Rít. Sau đó, đưa Rít và Phát vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện, cả Rít và Phát đều qua cơn nguy kịch. 

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn