Chống lưng cho tập đoàn xe dù: Chánh Thanh tra sở nói gì?

Thời sựThứ Hai, 11/08/2014 11:51:00 +07:00

Cách trả lời của những người có trách nhiệm thuộc Sở GTVT TP HCM và Lâm Đồng rất lạ lùng.

Hoạt động trá hình của xe hợp đồng thuê Công ty Thành Bưởi diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng cách trả lời của những người có trách nhiệm thuộc Sở GTVT TP HCM và Lâm Đồng rất lạ lùng.

Có những nghiệp vụ sơ đẳng, nhưng các vị này tỏ vẻ ngạc nhiên trước các vi phạm của đơn vị vận tải.


Nơi này đã từng được các cơ quan chức năng cho thành Bến xe loại 4 và sau đó phải sửa sai. Ảnh: Đ.T
Nơi này đã từng được các cơ quan chức năng cho thành Bến xe loại 4 và sau đó phải sửa sai. Ảnh: Đ.T  

Vướng thanh tra Bộ?


Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng, ông Lê Vĩnh Phát - Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã chấp thuận trả lời một số câu hỏi của phóng viên qua điện thoại. Ông Phát nói: “Năm 2013, Thanh tra Bộ GTVT cũng đã thanh tra toàn diện doanh nghiệp Thành Bưởi. Năm nay, sau khi các báo phản ánh cũng thanh tra đột xuất. Vì thế, chúng tôi không thể vào được. Kết quả mang tính chiều sâu phải để Thanh tra bộ công bố; chúng tôi chỉ xử lý chủ yếu về mặt an toàn giao thông”.

- Xử lý vi phạm hàng ngày là trách nhiệm của thanh tra địa phương, sao lâu nay hoạt động của Thành Bưởi vẫn ngang nhiên trước trụ sở của Thanh tra Giao thông TPHCM?

Việc cải trang để phát hiện, xử lý xe của doanh nghiệp Thành Bưởi chỉ có Thanh tra Bộ GTVT mới làm vì họ được hoạt động liên tỉnh. Chúng tôi cũng tính đến việc đó nhưng không làm được. Nguyên nhân là, khi ra khỏi TPHCM, xe của Thành Bưởi mới thu tiền của khách trái quy định nên chúng tôi không thể móc thẻ ra để làm được.

- Tại bãi đỗ xe của Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, gần nơi làm việc của ông cũng có biểu hiện vi phạm, sao không xử lý?


Hiện nay, chúng tôi chỉ canh việc họ có dừng đỗ trái phép trên lòng đường hay không. Từ năm ngoái, Công ty Thuốc lá Sài Gòn giải tỏa phần đất ở đây và cho Công ty Thành Bưởi thuê; xe của họ vào trong đó, chúng tôi không thể vào xử lý được. Tới đây, Công ty Thuốc lá Sài Gòn lấy lại đất, mọi việc sẽ được giải quyết.

Tại bãi đỗ trên đường Lê Hồng Phong, họ có chức năng trông giữ xe. Khi đón trả khách, chúng tôi vào, họ lại chìa hợp đồng vận chuyển với địa điểm đón trả tại đó, chúng tôi cũng không biết làm sao. Tới đây, chúng tôi sẽ kiến nghị đưa toàn bộ xe của Thành Bưởi ra bến xe Miền Đông để đúng quy định.

Lâu nay, Công ty Thành Bưởi giao phiếu đặt chỗ cho khách ngay tại trụ sở trên đường Lê Hồng Phong, việc đó là sai nguyên tắc xe hợp đồng, sao thanh tra giao thông không căn cứ vào đó để xử lý?

Nếu đúng như thế, chúng tôi sẽ cho kiểm tra để xử lý.

- Vì sao không xử lý được?


GĐ Sở GTVT Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp cho biết, hiện nay Sở GTVT đã tổ chức một đoàn thanh tra chốt chặn tại trạm thu phí tại huyện Bảo Lộc để xử lý xe hợp đồng trá hình xe khách. Ông Hiệp cho biết, ngoài Thành Bưởi, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều xe chạy trá hình từ hợp đồng sang xe tuyến cố định.

Cơ quan chức năng khó phát hiện trong khi Công ty Thành Bưởi trưng biển công khai nhận đặt chỗ trái phép. Ảnh: Bảo An 

Trước việc 3 xe của Công ty Thành Bưởi trên đường lên Lâm Đồng bị xử lý tại Đồng Nai và GĐ Công ty này, ông Lê Đức Thành có biểu hiện chống đối, túm cổ áo thanh tra và phóng viên, ông Hiệp nói: “Ông Thành sai phải trị”.

Trước vi phạm của Thành Bưởi tại Lâm Đồng, ông Hiệp phân công cho ông Võ Quang Vũ, Phó phòng Vận tải Sở GTVT- Phó đoàn kiểm tra xử lý xe hợp đồng trá hình trả lời.

 

Nhân đây, tôi cũng đề nghị cấm xe khách trên 50 chỗ chạy xuyên tâm TPHCM để dẹp hẳn các loại xe dù, xe vòng vèo đón khách, để thành phố bớt chật chội.

Chánh Thanh tra GTVT Lê Vĩnh Phát
 
Ông Vũ cho biết, từ giữa tháng 7 đến nay, đã xử lý được 36 trường hợp (phạt tiền, giữ bằng lái và thu phù hiệu); trong đó đã chuyển đổi được 31 xe hợp đồng sang chạy tuyến cố định. Tuy nhiên, lạ lùng là trong số xe đó, không có xe nào mang thương hiệu Thành Bưởi.

 Lý giải điều này, ông Vũ nói, dù biết là xe trá hình, nhưng khi dừng lại kiểm tra không thể xử lý vì doanh nghiệp Thành Bưởi đã chuẩn bị hợp đồng vận chuyển rất “bài bản”.


- Bộ GTVT quy định xe hợp đồng không được phép đặt chỗ, nhưng Thành Bưởi cho khách đặt ngay tại bến xe số 5 Lữ Gia - Đà Lạt, sao không bị xử lý?


Ông Vũ trả lời: “Đúng như vậy, nhưng khi đoàn đến kiểm tra họ không bán, nên chúng tôi không xử lý được. Hơn nữa, chúng tôi cũng không cấp phù hiệu (TPHCM là nơi cấp - PV) nên không thể xử lý được.
» Mua xe nào dễ ép giá nhất?
» Hãi hùng cảnh cò bến xe ngang nhiên đánh khách
» Tình tiết mới vụ xe khách phát nổ trên QL1A


Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn