Chống đối lực lượng công an bằng ớt bột

Pháp luậtThứ Hai, 22/04/2013 11:45:00 +07:00

(VTC News)- Bị công an phát hiện và truy đuổi, nhóm đối tượng dùng bột ớt tung mù mịt hòng tẩu chạy.

 (VTC News) - Bị công an phát hiện và truy đuổi, nhóm đối tượng dùng bột ớt tung mù mịt hòng tẩu chạy.

Ngày 22/4, CA phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM cho biết, đã bàn giao đối tượng Võ Văn Tiền (34 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về Công an quận 2 để cơ quan này xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Võ Văn Tiền tại cơ quan điều tra quận 2 (Ảnh: CA)
 

Theo đó, sáng ngày 21/4, chị Ngô Thị Hồng Ánh chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 để về nhà ở phường Long Trường (quận 9) thì bị 2 tên cướp đi xe máy hiệu Wave chạy áp sát rồi bất ngờ ra tay cướp đi chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ.


Bị giật tài sản chị Ánh truy đuổi theo. Tuy nhiên trong quá trình chị truy đuổi thì xuất hiện một đối tượng chạy xe máy bám sát và cứ gạ hỏi chuyện rồi cản trở việc truy đuổi 2 tên cướp của chị Ánh.

 

Khi đến ngã 3 Lò Lu – Lã Xuân Oai, chị Ánh phát hiện có lực lượng công an đang đi tuần tra nên liên tục truy hô “cướp cướp..” để ra hiệu báo cho lực lượng công an biết. Ngay lập tức đối tượng bám sát chị Ánh liền tăng tốc bỏ chạy theo đồng bọn.

 

Lúc này, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy đuổi theo. Khi đến gần trường Đại học GTVT phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Công an bám sát 2 tên cướp thì bất ngờ bị tên ngồi sau tung bột ớt mù mịt rồi tẩu thoát.


Riêng tên đồng bọn cản trở nạn nhân truy đuổi cướp đã bị khống chế, bắt giữ.

 

Bước đầu tại trụ sở Công an, đối tượng khai nhận là Võ Văn Tiền (34 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và đồng bọn tên Vũ và Tuấn (chưa rõ lai lịch).

 

Hiện cơ CQĐT quận 2 cho biết, cơ quan này đang khẩn trương truy lùng hai nghi can còn lại về quy án.

 Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn