Chồng đòi lại sính lễ khi ly hôn, vợ nói một câu khiến ai cũng phục

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 24/04/2023 07:05:09 +07:00
(VTC News) -

Nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, khi ly hôn, người chồng dày mặt đòi lại sính lễ khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo thông tin đăng tải, anh Trương Bân và cô Ngô Đình, ở Vũ Hán, Trung Quốc, bắt đầu quen và yêu nhau vào năm 2018. Đến tháng 2/2022, sau gần 4 năm, cả hai bàn tính chuyện kết hôn, lúc đó, gia đình anh Trương Bân đưa sính lễ rước dâu cho nhà cô Ngô Đình tổng là 180.000 nhân dân tệ (khoảng 613 triệu đồng). 

Tuy nhiên, cả hai không có cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn mà liên tục cãi vã. Cuối tháng 3 năm nay, cô Ngô Đình đã đệ đơn ly hôn lên tòa án, kiên quyết rời xa Trương Bân. Thế nhưng Trương Bân lại không đồng ý, đòi vợ phải trả ít nhất  130.000 nhân dân tệ (khoảng 443 triệu đồng) tiền sính lễ mới chịu ly hôn. 

Chồng đòi lại sính lễ khi ly hôn, vợ nói một câu khiến ai cũng phục - 1

Nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, khi ly hôn, chồng đòi lại sính lễ khiến nhiều người phẫn nộ. - Ảnh minh hoạ.

Theo cô Ngô Đình, sau khi cưới, cô mới biết Trương Bân là con nghiện cờ bạc, anh cũng nợ nần chồng chất đến 500.000 nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ đồng). Đồng thời, cô cũng phát hiện ra rằng chồng mình không hề chung thuỷ, thường xuyên tán tỉnh các cô gái trên mạng xã hội. Kiểm tra giao dịch còn thấy nhiều lần thuê khách sạn, chứng tỏ vô số lần ngoại tình, hoàn toàn không nghiêm túc trong hôn nhân.

Trước toà, khi thấy Trương Bân nằng nặc đòi lại sính lễ, dù biết vô lý, cô Ngô Đình vẫn tuyên bố dõng dạc, cô tự nguyện hoàn trả 80.000 nhân dân tệ (khoảng 272 triệu đồng) tiền sính lễ ngay tại toà. 

Cuối cùng, thấy không cứu vãn được cuộc hôn nhân này, toà phán quyết đồng ý cho cô Ngô Đình ly hôn với anh Trương Bân. Nhận được phán quyết, Ngô Đình thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng ly hôn, tôi được giải thoát rồi!". 

Sau khi thông tin được truyền thông đăng tải, nhiều người cảm phục sự dứt khoát và hào phóng của cô Ngô Đình, đồng thời chúc cô sớm tìm được người xứng đáng hơn, có được bến đỗ yên vui của cuộc đời. 

Tuy nhiên cũng có người nói rằng, đối với kẻ tồi tệ như Trương Bân, cô Ngô Đình trả lại tiền sính lễ nhưng nên đòi bồi thường phí tổn thần tinh  thần, có như vậy mới không bị thiệt.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn