Chống dịch COVID-19, nhiều gia đình ở Đắk Lắk tự nguyện hoãn cưới

Đời sốngThứ Năm, 30/07/2020 18:26:35 +07:00
(VTC News) -

Trước việc COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều gia đình ở Đắk Lắk tự nguyện hoãn tiệc cưới để cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe, tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Ông Đồng Văn Tuấn, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, mới đây, gia đình đã quyết định hoãn đám cưới cho cậu con trai. Theo ông Tuấn, tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là lý do mà gia đình ông quyết định hủy buổi tiệc cưới (dự kiến diễn ra vào ngày 1/8).

Chống dịch COVID-19, nhiều gia đình ở Đắk Lắk tự nguyện hoãn cưới - 1

Gia đình ông Tuấn quyết định hủy tiệc cưới con trai vì dịch COVID-19.

Chia sẻ với PV VTC News, anh Đồng Đình Tú (con ông Tuấn) bộc bạch, việc phải hoãn tiệc cưới vào phút chót khiến hai bên gia đình cảm thấy rất buồn. “Tuy nhiên, ngay thời điểm này, việc quan trọng hơn hết là chúng ta cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hết dịch, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới, lúc ấy khách khứa đến dự cũng sẽ thoải mái và vui hơn”, anh Tú chia sẻ.

Chống dịch COVID-19, nhiều gia đình ở Đắk Lắk tự nguyện hoãn cưới - 2

Hình ảnh đám cưới ở nhà vợ anh Tú trước thời điểm dịch COVID-19. 

Đồng cảnh với gia đình ông Tuấn, bà Trần Thị Thành (trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) cũng vừa quyết định hoãn tổ chức tiệc cưới cho cô con gái. Trên trang Facebook cá nhân, bà Thành đăng tải thông báo: "Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, gia đình chúng tôi quyết định tạm dừng tổ chức tiệc cưới cho con gái. Chờ khi dịch bệnh lắng xuống, chúng tôi sẽ tổ chức và thông báo cụ thể sau. Mong tất cả quý khách thông cảm cho gia đình chúng tôi".

Theo bà Thành, ngoài thông báo trên mạng xã hội, các thành viên trong gia đình bà đã chia nhau gọi điện thoại cho từng khách mời để thông báo về việc hoãn đám cưới.

Chống dịch COVID-19, nhiều gia đình ở Đắk Lắk tự nguyện hoãn cưới - 3

Một đám cưới ở thị xã Buôn Hồ bị hủy. 

Hôm qua (29/7), Sở Y tế Đắk Lắk ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng mới về lại địa phương Người này hiện đang được theo dõi và cách ly tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

THANH HẢI - NGUYỄN CƯỜNG
Bình luận
vtcnews.vn