Chồng cướp tài sản của mẹ, vợ gọi điện báo công an

Pháp luậtThứ Sáu, 11/05/2012 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Không có tiền tiêu xài, Quang đánh xe đến nhà mẹ vợ để xin tiền. Thấy nhà không có ai, Quang cạy cửa để cuỗm hơn 700 triệu đồng...

(VTC News) – Khi không có tiền tiêu xài, Quang đánh xe đến nhà mẹ vợ để xin tiền. Thấy nhà không có ai, Quang đã cạy cửa để cuỗm hơn 700 triệu đồng và 7.654 USD của mẹ vợ rồi đưa vợ đi ngao du.

Tại tòa, mẹ vợ của bị cáo luôn luôn xin HĐXX giảm án cho bị cáo
Tòa án nhân dân TP.HCM vừa mở phiên xử sơ thẩm và tuyên 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Thế Quang (23 tuổi, ở TP.HCM) về tội cướp tài sản.


Ngày 11/92011, Quang chạy xe đến nhà bà T.T.D (mẹ vợ Quang) với ý định xin tiền tiêu xài nhưng vừa đến nơi, Quang thấy cánh cửa nhà bà D khóa im ỉm. Biết trong nhà bà D có nhiều tiền nên Quang đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ vợ.

Để thuận lợi, Quang thuê thợ sửa khóa đến phá khóa cửa nhà bà D. Sau khi cuỗm được tài sản của mẹ vợ, Quang về nhà chở vợ đi chơi. Thấy Quang tự nhiên lại có nhiều tiền nên vợ Quang hỏi thì được Quang đáp lại “nhặt ở ngoài đường”.

Nghi ngờ về số tiền mà Quang có được lại trùng với lúc mẹ mình bị mất trộm nên vợ Quang đã gọi điện về hỏi mẹ cho rõ ngọn ngành.

Khi sự việc đã rõ, vợ Quang đã gọi điện báo với công an về hành vi của chồng mình.


Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn