Chồng chém chết vợ, châm lửa thiêu rồi treo cổ tự vẫn

Pháp luậtThứ Năm, 29/03/2018 16:25:00 +07:00

Chiều 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính về vụ án mạng khiến chị Lê Huyền D. (27 tuổi, ngụ Đắk Nông; tạm trú phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) chết thảm.

Theo cơ quan Công an, lúc 6h30 ngày 26/3, Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, ngụ Đắk Nông; thuê ở trọ tại đường NJ13 thuộc Khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) đến chỗ ở của vợ là chị Lê Huyền D.

Vũ và chị D. đang ly thân. Chị D. cùng con trai tên Nguyễn Vũ Đăng K. (6 tuổi) ở nhà anh Lê Văn Nhất (anh ruột chị D., 31 tuổi, ngụ Khu phố 3B, phường Thới Hòa). 

thumb_660_794631ad-788f-4e11-83ae-34faa2b45884

Hiện trường vụ án.

Tại đây, Vũ nhờ chị D. dùng xe máy đưa Vũ và K. ra ngã tư Hòa Lợi để đón xe khách về Đắk Nông.

Tin tưởng, chị D. đồng ý cho Vũ đón con về quê. Sau đó, Vũ sử dụng xe máy hiệu Honda Vision màu trắng biển số 93F1-220.39 chở mẹ con chị D. đến đoạn đường đất hoang vắng thuộc Khu phố 1, phường Thới Hòa. Lúc này, Vũ dừng xe hỏi con trai “Mẹ đi chơi nhiều lắm phải không?”.

Cháu K. chưa kịp trả lời thì Vũ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của vợ. Đồng thời rút từ thắt lưng ra một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người vợ. Sau đó, Vũ lấy trong ba lô ra một can xăng (loại 10 lít) đổ vào người chị D. khoảng 3 lít rồi dùng quẹt ga đốt cháy nạn nhân. 

Gây án xong, Vũ dùng xe máy chở con đến đoạn đường vắng, có nhiều cây ven đường trên đoạn đường 2/9 thuộc Khu phố 5, phường Thới Hòa thì dừng lại. Sau đó, Vũ vào bụi cây treo cổ tự tử.

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn