Chọn Mourinho, MU đã chấp nhận rủi ro?

Thể thaoThứ Hai, 30/05/2016 09:19:00 +07:00

Sự xuất hiện của Jose Mourinho được người hâm mộ Quỷ đỏ đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng đó cũng là một quyết định mạo hiểm của đội chủ sân Old Trafford – theo nhận xét của cây viết Paul Wilson.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện thật ra cũng chẳng phải điều gì “kinh thiên động địa” lắm, nhưng có vẻ như những câu chuyện bên lề lại thường được quan tâm hơn là yếu tố chuyên môn trên sân cỏ.

Cuộc thương thảo giữa Jose Mourinho và Manchester United cũng vậy, chưa lúc nào tránh khỏi sự ồn ào trên các phương tiện truyền thông. Bất cứ ai ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại sân Old Trafford đều cảm nhận được đây là một trọng trách lớn. Rõ ràng là Mourinho không chỉ muốn lấy lòng các CĐV MU khi nói về mối tình lãng mạn và niềm vinh dự khi trở thành thuyền trưởng của Quỷ đỏ. 

Mourinho gia nhập Manchester United với bản hợp đồng 3 năm 

Khi Mourinho đến nước Anh lần đầu tiên, sự chú ý được dồn vào “Người đặc biệt” thay vì những người đã thuê ông. Nhưng với Manchester United, mọi chuyện rất khác. 

Ở xứ sương mù, chỉ có Liverpool sánh được với MU về truyền thống, thậm chí cho tới lúc này đội bóng thành Manchester còn vượt trội về mọi mặt. Những năm tháng vinh quang của họ mới chỉ cách đây vài năm, và so về mức độ hấp dẫn đối với các HLV giàu tham vọng, đội chủ sân Old Trafford chỉ thua kém Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Bởi thế, với một HLV được Ed Woodward mô tả là người “xuất sắc nhất làng bóng đá hiện tại”, Manchester United là một chuyến tàu nhất định phải lên.

Đó là chưa kể mức đãi ngộ 15 triệu Bảng mỗi năm và ngân quỹ vô hạn trên thị trường chuyển nhượng.  Sau khi David Moyes được chọn làm người kế nhiệm Sir Alex Ferguson, nhiều người lo ngại rằng việc MU không tạo ra những bản hợp đồng bom tấn cùng với thành tích tệ hại khiến cho họ mất đi sức hút với những ngôi sao lớn. Điều này đã có đôi chút thay đổi dưới thời Van Gaal, dù rằng kết quả thi đấu của họ vẫn chẳng đáp ứng được kỳ vọng.

Nhờ vào giá trị thương hiệu cùng những hoạt động kinh doanh ngoài bóng đá, MU có đủ khả năng chi ra 250 triệu Bảng để đưa về các tân binh và sẽ tiếp tục làm điều đó trong những năm tới. Với sự xuất hiện của Mourinho và “siêu cò” Jorge Mendes, ban lãnh đạo Quỷ đỏ không cần phải lo lắng về việc thu hút những cầu thủ hàng đầu nữa.

 Jorge Mendes và Mourinho sẽ giúp MU thu hút những ngôi sao lớn 

Đó có vẻ như là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, và Mourinho cùng với Manchester United đang cố gắng thể hiện điều đó. Nhưng chúng ta không được mờ mắt bởi sự hào nhoáng của thương vụ đình đám này mà vẫn phải đặt ra những câu hỏi.

Đầu tiên, Mourinho có thực sự là chiến lược gia giỏi nhất? “Người đặc biệt” đúng là một ứng viên hàng đầu, nhưng Pep Guardiola cũng vậy. Diego Simeone cũng đáng để được nhắc tới, chưa kể tới Carlo Ancelotti – người có đã có thừa kinh nghiệm ở cả nước Anh lẫn đấu trường châu Âu.  Simeone không có vẻ gì là sẽ rời Atletico Madrid, Ancelotti thì tới Bayern Munich. Trong khi đó, Guardiola sẽ tái hiện lại cuộc đối đầu với Mourinho ở thành Manchester, giống như những gì từng diễn ra tại La Liga trước đây. 

Trên thực tế, Manchester City đã tiếp cận mục tiêu từ sớm và đã rất kiên nhẫn với cựu HLV của Barcelona. Manchester United thì ngược lại, họ đưa ra sự lựa chọn sai lầm không chỉ một mà tới hai lần và giờ đây họ mới quay trở lại với cái tên đã bị bỏ qua lúc trước. Một bên nhanh chóng, còn bên kia thì phải đi lòng vòng tới 3 năm. Thật khó để biết được ai sẽ có được vị trí cao hơn tại Premier League mùa tới, nhưng kẻ về nhì chắc chắn sẽ bị gắn mác thất bại.  Nhưng đây mới là câu hỏi khó trả lời nhất. Nếu Woodward cho rằng Mourinho là một lựa chọn lý tưởng để giúp đội bóng tiến về phía trước, vậy thì tại sao ông ta không nghĩ như vậy từ cách đây 3 năm? Có thể lý do là bởi ban lãnh đạo MU không muốn thuê một HLV vừa thất bại tại Real Madrid chứ không hẳn là họ coi David Moyes là một người phù hợp hơn. 

Nhưng giờ đây họ lại ký hợp đồng với người được biết đến là kẻ thất bại tại Chelsea, một HLV đã dẫn dắt các học trò thua liền 9 trận trước khi mất việc vào dịp Giáng Sinh. Liệu có phải MU chỉ đưa ra quyết định này nhằm tạo ra đối trọng với Man City – Guardiola? Có nhiều lý do giải thích cho sự lựa chọn của Manchester United. Mourinho vẫn luôn là một gương mặt gây ồn ào với giới truyền thông. Ngoài ra, ông được biết đến là một HLV có tư tưởng phòng ngự, nói không với lối đá tấn công cởi mở. “Người đặc biệt” luôn đặt ra yêu cầu rất cao cho các học trò và thường thay đổi ngay khi phương pháp huấn luyện có dấu hiệu thiếu hiệu quả.

Đó thực sự là vấn đề đối với Quỷ đỏ ở thời điểm năm 2013 vì họ không muốn mạo hiểm sau khi chia tay Sir Alex. Tuy nhiên sau khi thử 2 phương án an toàn và không thu được thành công như mong đợi, MU quyết định chấp nhận rủi ro với Mourinho.  Sẽ là một bất ngờ lớn nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giúp cho đội chủ sân Old Trafford, bởi họ đã sa sút quá nhiều trong tay Van Gaal. Tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định Mourinho có thể đưa MU trở lại với những tháng ngày vinh quang hay không. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn