Chọn HLV vĩ đại nhất giải châu Á: HLV U19 Việt Nam và huyền thoại Brazil lép vé

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 20/07/2020 10:01:56 +07:00
(VTC News) -

Cuộc bầu chọn HLV vĩ đại nhất giải vô địch châu Á trên trang chủ AFC chứng kiến sự lép vế của HLV U19 Việt Nam và cả huyền thoại người Brazil Carlos Parreira.

HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier  là 1 trong 10 cái tên nằm trong danh sách bầu chọn HLV vĩ đại nhất lịch sử Giải vô địch châu Á (Asian Cup) trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đây là cuộc bình chọn do khán giả bỏ phiếu trên trang chủ AFC nên mang nhiều cảm tính và phụ thuộc vào sự lan tỏa thông tin của cuộc bình chọn tới mỗi quốc gia.

Cũng bởi vậy, thường có sự chênh lệnh rất lớn về số lượng bình chọn giữa các ứng viên. Cụ thể ở cuộc bình chọn này, Khalil Al Zayani, người dẫn dắt Ả Rập Xê Út lần đầu tiên vô địch châu Á năm 1984 đang là người dẫn đầu với tỷ lệ bầu chọn 77%.

Chọn HLV vĩ đại nhất giải châu Á: HLV U19 Việt Nam và huyền thoại Brazil lép vé - 1

HLV Khalil Al Zayani đang dẫn đầu cuộc bình chọn này.

Jorvan Vieira, người dẫn dắt Iraq đánh bại Việt Nam ở tứ kết và sau đó lần đầu tiên vô địch Asian Cup năm 2007 đang đứng thứ 2 với tỷ lệ bầu chọn 10%. Tiếp đến là Heshmat Mohajerani - người dẫn dắt Iran vô địch Asian Cup 1976 với tỷ lệ bầu chọn là 5%.

3 cái tên rất đáng chú ý tời từ ngoài lục địa là Carlos Alberto Parreira (người Brazil), Alberto Zaccheroni (người Italy) và Philippe Troussier (người Pháp) đều có tỷ lệ bầu chọn 0%.

Carlos Alberto Parreira thực tế mới là người xứng đáng với danh hiệu vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup khi ông là HLV duy nhất 2 lần đăng quang tại giải đấu này với 2 đội bóng khác nhau.

Chọn HLV vĩ đại nhất giải châu Á: HLV U19 Việt Nam và huyền thoại Brazil lép vé - 2

HLV Carlos Alberto Parreira mới thực sự là HLV vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup.

Huyền thoại người Brazil đã dẫn dắt Kuwait vô địch năm 1980, và sau đó cùng Ả Rập Xê Út lên ngôi vô địch năm 1988.

Nhìn rộng ra, ông còn là HLV duy nhất trong danh sách này từng vô địch thế giới khi dẫn dắt Brazil ở World Cup 1994. 

Cho đến nay, chiến lược gia sinh năm 1943 đang HLV giữ kỷ lục tham dự World Cup nhiều nhất với 6 lần cùng 5 đội bóng khác nhau. Đó là Kuwait (World Cup 1982), UAE (World Cup 1990), Brazil (World Cup 1994), Ả Rập Xê Út (World Cup 1998), Brazil (World Cup 2006) và Nam Phi (World Cup 2010).

Còn HLV Alberto Zaccheroni từng giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2011 và giúp UAE vào bán kết Asian Cup 2019.

Thuyền trưởng Philippe Troussier của U19 Việt Nam từng dẫn dắt Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng Qatar dự vòng bảng Asian Cup 2004.

HLV có biệt danh "Phù thủy trắng" cũng chính là người đưa Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup vào năm 2002.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn