Chơi cực hay ở MU, Carrick vẫn không được lên tuyển

Thể thaoThứ Hai, 04/02/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Là một trong các trụ cột hàng đầu của MU kể từ đầu mùa, đồng thời góp công lớn vào phong độ ấn tượng của Quỷ đỏ nhưng Carrick vẫn bị ĐT Anh bỏ qua

(VTC News) - Là một trong những trụ cột hàng đầu của MU kể từ đầu mùa, đồng thời góp công lớn vào phong độ ấn tượng của Quỷ đỏ nhưng Carrick vẫn không có tên trong danh sách triệu tập của Đội tuyển Anh

 
Cùng với Patrice Evra, Michael Carrick là những cầu thủ chơi nhiều nhất trong đội hình MU kể từ đầu mùa. Alex Ferguson có thể cất Fletcher, Anderson, Cleverley trên băng ghế dự bị, chứ rất hiếm khi ông để Carrick ngồi ngoài.

Carrick sẽ vắng mặt trong đợt tập trung lần này  

Tầm ảnh hưởng của tiền vệ kỳ cựu này lên lối chơi của Quỷ đỏ ngày càng rõ nét khi anh lùi hẳn về đá tiền vệ phòng ngự. Khả năng chọn vị trí cũng như phát động tấn công của Carrick được phát huy một cách tối đa, và dù không có "máy cày" Fletcher, tuyến giữa của đội bóng thành Manchester vẫn chơi cực kỳ vững chãi.

Đáng tiếc là những nỗ lực ấy của ngôi sao 31 tuổi đã chẳng thể giúp anh góp mặt trong đợt tập trung lần này của Đội tuyển Anh. Lý do là vì chấn thương hông anh gặp phải ở cuộc đọ sức với Fulham đêm thứ bảy. C16 phải mất một thời gian để bình phục và sẽ không thể ra sân ngay vào giữa tuần này.

Ngoài Carrick, Roy Hodgson cũng không thể có sự phục vụ của một số ngôi sao khác như Defoe (Tottenham), Sterling (Liverpool) cùng bởi lý do chấn thương. Một cái tên đình đám khác là ngôi sao trẻ của MU, Phil Jones cũng bị bỏ rơi vì không được Alex Ferguson cho đá chính thường xuyên.

Giả Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn